1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hoá:

Vi phạm giao thông còn đe dọa cảnh sát

(Dân trí) - Không đội mũ bảo hiểm, lại chạy quá tốc độ cho phép, nhưng khi bị bắt giữ, Tùng lại đe dọa, lăng mạ, tấn công lực lượng công an.

Ngày 28/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tùng (SN 1994, ở xã Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) về tội chống người thi hành công vụ.

Vào tối ngày 22/9, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại thị trấn huyện Hậu Lộc, lực lượng tuần tra công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện Tùng đang điều khiển xe máy đèo 3 không đội mũ bảo hiểm phóng “bạt mạng” trên đường.

Nguyễn Đình Tùng đang được đưa về cơ quan công an.
Nguyễn Đình Tùng đang được đưa về cơ quan công an.

Khi tổ tuần tra đã đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe, Tùng đã ngoan cố khóa cổ chiếc xe rồi rút chìa khóa cho vào miệng, tỏ thái độ thách thức tổ tuần tra, rồi vứt xe bỏ trốn.

Lực lượng công an đã truy đuổi Tùng đến khu phố 1, thị trấn Hậu Lộc thì phát hiện Tùng đang trốn dưới gầm một chiếc xe ô tô đỗ bên đường. Tùng nhanh chóng bị khống chế và đưa về trụ sở Công an huyện Hậu Lộc.

Tại cơ quan công an, Tùng không những không đi mà còn đe dọa, lăng mạ các chiến sĩ công an, đồng thời hung hãn nhặt một cục đá bên đường tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước những sai trái của Tùng, bố Tùng là ông Nguyễn Đình Thanh và chị gái là Nguyễn Thị Hoa đã không có động thái khuyên bảo Tùng mà còn la hét, xúc phạm, không ngớt lời đe đọa tổ công tác gây mất trật tự và cản trở việc bắt giữ tên Tùng.

Với những hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tùng về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thùy