1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vay tiền tỷ không trả, bà bán nước mắm lĩnh 16 năm tù

(Dân trí) - Buôn bán nước mắm thua lỗ nặng, bà Minh đã lừa dối nhiều người vay hơn 10 tỷ đồng nói là để buôn bán lớn nhưng lại dùng để trả nợ cũ và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngày 20/12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh (35 tuổi, trú ở khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009, lợi dụng mối quen biết, Minh đã vay tiền của nhiều người để mua bán nước mắm, nhưng công việc buôn bán thua lỗ nặng. Đến tháng 06/2011, Minh không còn khả năng thanh toán nên từ đó các chủ nợ liên tục gây áp lực buộc Minh phải trả nợ.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Nguyễn Thị Minh tại phiên tòa sơ thẩm

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Minh nói dối là vay tiền để làm ăn lớn như: mua bán hải sản, mua hồ tôm, ba ba… để bán lại kiếm lời với khoản chênh lệch lớn. Thấy Minh nói bùi tai, nên 15 người ở TP Quy Nhơn và 1 người ở TP Đà Nẵng đã cho Minh vay tiền, vàng với tổng giá trị hơn 10,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Minh đã dùng vào việc trả lãi, trả nợ trước đó và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Trong đó, Minh đã trả hơn 3,5 tỷ đồng tiền lãi và 200 triệu đồng tiền gốc, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Doãn Công