1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vào bệnh viện cấp cứu vẫn đâm nhau trọng thương

Mặc dù bị thương, đang được cấp cứu nhưng khi vừa nhìn thấy đối thủ- cũng bị thương được đưa đến cấp cứu, Bùi Xuân Anh (25 tuổi ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) liền nhảy khỏi giường bệnh, dùng dao đâm liên tiếp vào đối thủ.

Vụ việc xảy ra hồi 11h30 ngày 14/1, tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng). Theo lời kể của các bác sĩ và những người có mặt lúc đó, khoảng 11 giờ, Bùi Xuân Anh được 2 người bạn đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu với vết thương sâu ở vùng trán. Các bác sĩ nhanh chóng khâu, rửa vết thương và điều trị cho Bùi Xuân Anh.
 
Vào bệnh viện cấp cứu vẫn đâm nhau trọng thương - 1
Tú bị đâm nhiều nhát vào lưng

Cùng lúc đó, Đặng Quốc Tú, 24 tuổi, ở phố Chùa Hàng cùng trên địa bàn phường Hồ Nam được 2 chiến sĩ công an và gia đình đưa vào cấp cứu tại đây. Vừa nhìn thấy Tú, Bùi Xuân Anh nhảy ra khỏi giường bệnh, dùng dao bấm dài khoảng 15 cm, đâm liên tiếp vào vùng lưng khiến Tú bị trọng thương.

Khi những người xung quanh khống chế, gạt dao ra khỏi tay thì Bùi Xuân Anh mới ngừng hành động điên cuồng này. Bùi Xuân Anh nhanh chóng bị Công an phường An Biên bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trước đó giữa Tú và Anh xảy ra xích mích, và ẩu đả dẫn tới bị thương trước khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.
Theo Giang Nguyên
Lao động online