1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vận động viên quyền anh bắt giữ người trái phép

Nguyễn Đắc Thắng, SN 1992, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bị cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trong các ngày 7 và 8-7, Thắng cùng với Lê Minh Hoàng, SN 1990, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ anh Nguyễn Hồng Quang, ở quận Ba Đình nhằm mục đích xiết nợ.

Đầu tháng 4-2012, anh Quang vay Hoàng 30 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không được, Hoàng đã rủ Thắng, bạn cùng tập quyền anh đi tìm anh Quang đòi nợ.

Nguyễn Đắc Thắng là vận động viên quyền anh đẳng cấp quốc gia, từng đạt những thành tích cao trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, Thắng không tiến thân bằng con đường thể thao mà mở cửa hàng nội thất xe hơi ở quận Long Biên và liên tiếp phạm tội. Trước đó, Thắng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSHS bắt về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và các loại hung khí. Sau khi bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 5 tháng tù, Thắng vừa mãn hạn.

Chiều 7-7, Hoàng phát hiện anh Quang ở một khách sạn trên phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, đã rủ Thắng đến ép anh Quang ra một quán nước ở phố Nguyễn Thiệp, quận Hoàn Kiếm để đe dọa, bắt trả nợ.

Đối tượng Thắng và Hoàng

 

Đối tượng Thắng và Hoàng
Đối tượng Thắng và Hoàng
 
Trong lúc đe dọa anh Quang, Hoàng cố ý để lộ khẩu súng colt cho “con nợ” nhìn thấy và do sợ bị mọi người phát hiện việc bắt giữ anh Quang trái pháp luật, Hoàng, Thắng đã đưa “con tin” về nhà Hoàng ở phố Trần Nhật Duật, rồi tiếp tục đưa tới nhà người quen ở phố Hồng Phúc, quận Hoàn Kiếm để khống chế, đòi tiền. Trong lúc ở đây, anh Quang bị Thắng dùng nắm đấm hành hung và bị các đối tượng dùng búa và dùi cui điện đe dọa sẽ tra tấn.

Rạng sáng hôm sau, biết không moi được tiền từ gia đình anh Quang, Thắng- Hoàng đưa “con tin” về một khách sạn ở phố Tân Ấp, phường Phúc Xá ngủ. Sáng 8-7, các đối tượng đưa nạn nhân đến ngõ 19 phố Nguyễn Tri Phương, quận ba Đình tiếp tục giam giữ tại một nhà người quen của Hoàng. Tại đây, anh Quang bị ép viết giấy mượn 2 chiếc Iphone 4 và hẹn 1 tuần sau trả. Hoàng đe dọa nếu không viết giấy biên nhận với nội dung như vậy, anh Quang sẽ bị vu khống ăn cắp và bị đánh đến chết ngoài đường bất cứ lúc nào.

11h trưa cùng ngày, chúng thả anh Quang ra sau khi đã thực hiện yêu cầu của Hoàng. Cùng với việc bắt khẩn cấp Thắng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Hoàng, tiếp tục điều tra làm rõ.

(* Tên người bị hại đã được thay đổi)

Theo Hà Hoàng
An ninh Thủ đô