1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Bình Định

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn nạn “tín dụng đen”

(Dân trí) - Trong thời gian qua, tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật đơn vị…của Đoàn viên thanh niên trong toàn ngành.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn nạn “tín dụng đen” - 1
Một tiết mục tại Hội thi nói về tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông trong học sinh phổ thông ở đồng bào.

Tham gia Hội thi có 19 đội thi đến từ Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thị, thành phố và các cơ sở Đoàn trực thuộc, đại diện cho hơn 1.800 Đoàn viên thanh niên. Các đội thi đã trải qua 2 phần thi gồm: thi tuyên truyền pháp luật và thi năng khiếu với tiêu chí phải mang tính cấp thiết, thu hút được sự chú ý của đối tượng được tuyên truyền…

Tại Hội thi, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, các đội thi mang đến người xem những thông điệp ý nghĩa về việc thực thi, tuyên truyền pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn nạn “tín dụng đen” - 2
Một trường hợp vay tín dụng đen bị khủng bố.

Đặc biệt, tại Hội thi đã đề cập đến nhiều vấn đề “nóng” hiện nay, vấn đề vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên, vi phạm an toàn giao thông học đường… nhất là tình trạng đi vay, cho vay nặng lãi. Đây là một trong các hình thức của hoạt động “tín dụng đen” - một vấn nạn của xã hội đã và đang len lỏi khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, bất ổn trong xã hội…

Tại TP Quy Nhơn, trong thời gian qua, tình hình hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp.  Theo thống kê từ cuối năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn có 18 nhóm, 64 đối tượng hoạt động cho vay, trong đó ở ngoài tỉnh hoạt động cho vay. Trong đó, 37 đối tượng mở cửa hàng kinh doanh trá hình, 27 đối tượng cho vay tự do.

Con số mới nhất, trong 10 tháng đầu năm 2019, Công an TP Quy Nhơn đã điều tra làm rõ, khởi tố 2 vụ với 6 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đẩy đuổi 7 nhóm 29 đối tượng cho vay đi khỏi địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn còn 10 nhóm 29 đối tượng hoạt động, trong đó 5 nhóm núp bóng hộ kinh doanh, cá thể cho thuê xe máy.

Liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để đòi nợ bắt nguồn từ “tín dụng đen”. Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố 9 vụ, 19 bị can về các tội “cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản”.

Theo Công an TP Quy Nhơn, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng Công an, cần phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng tham gia cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn nạn “tín dụng đen” - 3
Một tiết mục mang lại ấn tượng tại Hội thi.

Mỗi người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác; mỗi người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; các cơ quan, hội, đoàn thể và người dân tích cực tham gia xóa bỏ quảng cáo, rao vặt, nhất là quảng cáo, rao vặt về “tín dụng đen”, phát huy hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn” trên địa bàn;…

Doãn Công