1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tuyên án kẻ dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát bất thành

(Dân trí) - Mâu thuẫn tình cảm, Tùng đã dùng súng AK bắn người tình trọng thương và nổ súng tự sát nhưng bất thành. Sau đó, Tùng đã bỏ trốn khi đang nằm viện điều trị thương tích.

Ngày 27/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1980,ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội “giết người” và tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1977, ngụ xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) về tội “che giấu tội phạm”.

Tuyên án kẻ dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát bất thành - 1
Bị cáo Tùng (bên trái) và bị cáo Bình tại phiên tòa sơ thẩm

Năm 2016, Nguyễn Văn Tùng có mối quan hệ tình cảm với chị N.N.M.H. (SN 1981, ngụ cùng xã). Tuy nhiên, sau đó giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Khoảng 16h ngày 21/7/2019, Tùng mang theo khẩu súng AK (Tùng mua trước đó) kèm theo 1 hộp tiếp đạn có 27 viên đạn đến nhà chị H. để nói chuyện.

Lúc này, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên chị H. bỏ sang nhà bố mẹ đẻ gần đó. Tức giận, Tùng chạy ra xe máy lấy súng AK bắn vào đầu chị H. khiến nạn nhân gục xuống. Tưởng chị H. đã tử vong, Tùng dùng súng kê dưới cằm rồi nổ súng để tự sát.

Tuyên án kẻ dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát bất thành - 2
Khẩu súng AK Tùng dùng để sát hại người tình

Ngay sau đó, chị H. và Tùng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Chị H. bị thương tích 63%. Còn Tùng được chuyển xuống Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM điều trị. Sáng 25/7/2019, Tùng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã.

Ngày 27/7/2019, Tùng gọi điện thoại cho Bình nhờ đưa đi trốn. Dù biết Tùng là đối tượng giết người đang bị truy nã nhưng Bình vẫn nhận lời giúp. Khi cả 2 di chuyển đến TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, Tùng từng có 3 tiền án về các tội: cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; còn Bình cũng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng 20 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Bình nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Thúy Diễm