1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Tuồn nhiều súng đồ chơi y như súng thật về Việt Nam

(Dân trí) - Giang sang Thái Lan mua nhiều loại súng đồ chơi nhưng được chế tạo y như súng thật và có khả năng sát thương. Để vận chuyển về nước, Giang đem hàng về Campuchia rồi thuê người vận chuyển vượt biên giới ở khu vực Tây Ninh để tuồn vào Việt Nam.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển vũ khí, nhưng sau đó đã được cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm và xác định đó là đồ chơi nguy hiểm. Sở dĩ cơ quan công an phải đem đi kiểm nghiệm vì số đồ chơi này được chế tạo y như súng thật và có sức sát thương.

Các loại súng đồ chơi nguy hiểm bị bắt giữ
Các loại súng đồ chơi nguy hiểm bị bắt giữ

Vụ bắt giữ này được thực hiện vào chiều tối 14/6 tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Lúc này, tổ công tác của Công an huyện Bến Cầu phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe và ba lô của đối tượng có nhiều súng các loại.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM). Trưa ngày 4/6, Giang đón xe buýt đi từ TPHCM đến Phnompenh, Campuchia rồi từ đó đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ngày 8/6, Giang đến khu China town của Bangkok mua 6 cây súng đủ loại Colt 1911, Colt Limcat Custom, Rulo nòng dài, Rulo nòng ngắn, súng M4A1 - EC13882 và nhiều hộp tiếp đạn, bộ phận riêng lẻ của các loại súng. Theo Giang, số súng này Giang mua về để sử dụng và bán lại.

Sau khi mua được súng, Giang trở lại Campuchia cất giấu và tìm người vận chuyển qua biên giới. Sau đó, Giang đón xe trở về TPHCM. Đến ngày 14/6, Giang quay trở lại Campuchia lấy súng, thuê người vận chuyển qua biên giới. Khi súng được đưa về đến khu vực ấp Chánh (xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), Giang nhận súng cất vào cốp, ba lô và để trên baga xe rồi chạy về TPHCM. Đang trên đường đi về thì Giang bị phát hiện, bắt giữ.

Vì số súng này quá giống súng thật nên ngày 16/6, Công an huyện Bến Cầu đã mang đi giám định tại Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an). Theo đó, các khẩu súng trên là đồ chơi nguy hiểm, khi bắn có thể gây thương tích. Đây là những đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng.

Hiện các loại súng trên được Công an huyện Bến Cầu tạm giữ để xử lý.

Tuyết Trân - Tùng Nguyên