1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Tưới xăng, dọa thiêu vợ con để gây áp lực cho đoàn cưỡng chế

(Dân trí) - Để gây áp lực cho lực lượng chức năng, Khấn đã đổ xăng vào người rồi khóa cửa, dọa thiêu sống cả vợ con nếu đoàn không rời đi. Trước tình thế này, đoàn chức năng buộc phải dừng cưỡng chế để Khấn không manh động.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Đắk G’Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Khấn (SN 1983, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sợ vụ án, ngày 18/9, khi đoàn cưỡng chế của UBND huyện Đắk G’Long đang thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với gia đình Lê Văn Khấn,  Khấn đã lấy can xăng chuẩn bị từ trước đổ xăng lên người, lên quần áo để ở nền nhà, lên giường. 

Tưới xăng, dọa thiêu vợ con để gây áp lực cho đoàn cưỡng chế - 1
Khấn tưới xăng, dọa thiêu sống cả nhà nếu đoàn cưỡng chế không rời đi

Sau đó đóng cửa lại, đối tượng nhốt vợ (đang mang bầu 6 tháng) và con gái ở bên trong. Khấn cầm 1 bình ga chặn ngay cửa ra vào, cầm bật lửa dọa châm lửa đốt cháy hết. 

Đoàn cưỡng chế đã cử nhiều cán bộ khuyên ngăn nhưng Khấn vẫn cố tình chống đối, để đảm bảo an toàn tính mạng cho Khấn, vợ con Khấn và những người tham gia cưỡng chế, đoàn cưỡng chế buộc phải ngưng cưỡng chế đối với Lê Văn Khấn.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G'long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng Ngô Văn Chiến (SN 1971) và Phạm Thị Kính (SN 1985, cùng trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long) cũng về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 18/7/2019, Cục thi hành án dân sự huyện Đắk G'long thi hành cưỡng chế thi hành án (tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất) đối với gia đình ông Chiến.

Tưới xăng, dọa thiêu vợ con để gây áp lực cho đoàn cưỡng chế - 2
Đối tượng Chiến cầm dao đe dạo đoàn chức năng

Tuy nhiên khi đoàn cưỡng chế thi hành nhiệm vụ thì Chiến hô hào kích động chống đối, cầm dao đứng ở cửa đe dọa và đặt bình ga mở van dọa châm lửa đốt, còn Kính chửi bới, lăng mạ, thách thức xúc phạm và cầm dao đứng chặn cửa ra và đòi chém, xô đẩy cán bộ đoàn cưỡng chế, đập bàn thư ký, giật giấy tờ không cho lập biên bản và dùng tay đánh vào mặt chấp hành viên chủ trì buổi cưỡng chế. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Phong