Tuấn “Thần Đèn” bị bắt: “Cần làm rõ trách nhiệm cán bộ, cơ quan quản lý mỏ”
(Dân trí) - Theo luật sư, ngoài việc điều tra vi phạm của Tuấn “Thần Đèn” và các bị can trong vụ án, cần làm rõ thêm trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, đơn vị được giao quản lý, giám sát mỏ khoáng sản vi phạm.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”) cùng 6 bị can khác trong vụ án Vi phạm nghiêm trọng về hoạt động khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).
Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa, vụ án do C03 - Bộ Công an trực tiếp khởi tố, điều tra cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng trong vụ án có nhân thân rất phức tạp.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Luật sư cho rằng, bên cạnh việc điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm giám sát của các cán bộ, cơ quan chuyên ngành. Từ đó xác định rõ liệu chính quyền địa phương và các cán bộ có thiếu trách nhiệm hay buông lỏng quản lý, dẫn đến việc vi phạm kéo dài mới bị phát hiện.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhận định, C03 đang điều tra Tuấn “Thần Đèn”, cùng nhiều đối tượng liên quan về 2 tội danh Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 và tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Đối với tội danh Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, mức khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, nếu hành vi phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.
Đối với tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên thì mức khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù, khi hành vi phạm tội thu lời từ 500 triệu đồng trở lên; khoáng sản khai thác trái phép trị giá 1 tỷ đồng trở lên, hoặc phạm tội có tổ chức. Ngoài ra các cá nhân, pháp nhân phạm tội còn bị phạt tiền theo quy định.

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn") (Ảnh: Bộ Công an).
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 7/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty ALMA, có trụ sở tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Theo giấy phép, Công ty ALMA được khai thác đất làm vật liệu san lấp và đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại tại xã Tượng Sơn.
Diện tích mỏ là 53.000m2, với trữ lượng khai thác hơn 1,7 triệu m3. Công suất khai thác trong 2 năm đầu là 400.000m3/năm, từ năm thứ 3 trở đi là 280.000m3/năm. Phương pháp khai thác lộ thiên trong thời hạn 5 năm.
Quá trình điều tra cho thấy, trong vai trò là thành viên góp vốn của Công ty ALMA, Tuấn “Thần Đèn” đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác vượt quá phạm vi và công suất được cấp phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Ngoài ra, Tuấn còn chỉ đạo việc kê khai và báo cáo sai lệch về khối lượng khai thác cũng như giá trị mua bán khoáng sản nhằm che giấu một phần doanh thu thực tế, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về 2 tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trạng mỏ đất của Công ty ALMA (Ảnh: Hoàng Dương).
Cùng bị khởi tố với các tội danh trên còn có Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA), Nguyễn Xuân Long (cựu Giám đốc Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ).
Hai bị can khác là Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (kế toán Công ty ALMA), bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất tại xã Tượng Sơn, cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.












