1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Tù nhân vượt ngục bằng cách "bay" qua hàng rào kẽm gai 3,5 m

Ký dùng tay xô cán bộ trại giam để leo lên hàng rào kẽm gai vượt ngục rồi trầm mình đến 11 tiếng đồng hồ dưới ao nước chứa đầy lục bình nhưng không thoát được.

Ngày 17-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Ký (SN 1986; ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) với tổng mức án 17 năm 6 tháng tù về 2 tội danh "Trốn khỏi nơi giam giữ" và "Trộm cắp tài sản".

Tù nhân vượt ngục bằng cách bay qua hàng rào kẽm gai 3,5 m - 1

Siêu trộm Nguyễn Minh Ký đã vượt ngục bất thành do không chịu nổi lạnh khi ngâm mình dưới ao lục bình. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 2-6, Ký giả vờ xin cán bộ nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đi ra ngoài đổ rác. Khi phát hiện cửa chính khu vực giam giữ không khóa, Ký xô cán bộ rồi bỏ chạy ra ngoài. Khi bị đuổi bắt, Ký nhảy lên hàng rào kẽm gai cao gần 3,5 m rồi nhảy xuống ao lục bình để trốn. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, do bị lạnh nên Ký tự bơi vào bờ và bị bắt giữ.

Trước đó, Ký từng có đến 4 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) và tại các huyện An Biên, Châu Thành, TP Rạch Giá (Kiên Giang). Đặc biệt, vào ngày 30-5, Ký bị TAND huyện Hòn Đất mức án 16 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng chưa chấp hành án.

Theo T.Nốt

Người lao động