1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình tay côn đồ chém chết người bằng 12 nhát dao

(Dân trí) - Đánh nhau sau vụ va quẹt giao thông, Tuồn lại khởi xướng việc đi tìm đối thủ trả thù để rồi chém chết người vô tội đi trên đường bằng hàng loạt nhát dao.

Ngày 25/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đại diện bị hại, quyết định tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Tuồn (23 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Tuồn tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Tuồn tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, trưa 6/8/2013, Trần Văn Tuồn, Phạm Thanh Khiết đến trại tôm của người quen nhậu. Lúc này, vị chủ trại tôm có kể lại việc mấy hôm trước có sang xã khác chơi thì bị người thanh niên lạ mặt đánh nhưng không biết lý do tại sao. Tới đây, Tuồn suy đoán là nhóm anh Huỳnh Tấn Đạt ở xã bên.

Tiệc rượu tàn, Tuồn chở theo Khiết về nhà lấy con dao giấu dưới xe rồi tiếp tục đi nhậu. Đến 20 giờ cùng ngày, Khiết quay về quán giải khát mình hay la cà để tìm gặp Huỳnh Tấn Đạt hỏi chuyện đánh bạn mình mấy hôm trước.

Cùng lúc này, nhóm bạn của Trần Văn Đạt đang chơi bida trong quán, Tuồn hỏi thăm tin tức của Huỳnh Tấn Đạt nhưng không ai biết gì nên bỏ đi nơi khác. Chạy lòng vòng chừng một tiếng đồng, Tuồn cầm sẵn dao ngồi sau xe. Lúc này nhóm Trần Văn Đạt ra về, xe của Nhàng và Dương chạy ngược chiều với xe của Khiết, Tuồn. Do khoảng cách xe gần, sẵn đèn xe pha sáng vào nhau nên Dương ngồi sau đưa chân đạp xe của Tuồn té xuống đường.

Bị mấy thanh niên vây đánh, Tuồn cầm dao chém hai người là Dương và Phương bị thương, sau đó lên xe chạy. Trên đường về, phát hiện Khiết bị đánh chảy máu ở môi nên Tuồn rủ quay lại đánh nhóm anh Dương trả thù.

Sợ bị phát hiện, Tuồn cầm dao dẫn xe đi bên lề phải, Khiết cầm cây đi bên lề trái. Phát hiện có ánh đèn, Tuồn đem xe giấu đi rồi cầm dao đi bộ ra đường. Khiết đánh ngã xe của anh Trần Văn Đạt xuống đường. Tuồn cầm dao đuổi đánh chém liên tiếp vào người khiến anh Đạt chết tại chỗ.

Sau khi đuổi đánh bạn đi chung với Đạt, Khiết quay lại thấy Tuồn vẫn đang chém nạn nhân nên kêu dừng lại. Tuồn, Khiết lấy xe rời khỏi hiện trường, con dao gây án Tuồn ném xuống kênh nước, cả hai bàn tính bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường về nhà lấy quần áo thì cả hai bị bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuồn án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng mức án quá nặng, Tuồn viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về phía đại diện bị hại, mẹ và vợ của anh Trần Văn Đạt cũng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuồn.

Tuy nhiên xét thấy, trong phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra đưa được tình tiết nào mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình với Trần Văn Tuồn.

Quốc Anh