1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình nam thanh niên ship gần 1 yến ma túy qua xe khách

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi nhận 1 yến ma túy, Thắng bớt lại 1 ít để dùng, số còn lại gửi xe khách vào Nam giao cho người nhận.

Tử hình nam thanh niên ship gần 1 yến ma túy qua xe khách - 1
Nguyễn Sỹ Thắng tại phiên tòa.

Ngày 26/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1991, trú xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tháng 7/2020, một người đàn ông tên Bờm gọi điện đặt Thắng 1 bánh heroin. Do nghiện ma túy lâu năm nên Thắng biết được người đàn ông tên Trương Đức Anh (trú huyện Nghĩa Đàn) có bán nên đặt mua ma túy của người này.

Nghe Đức Anh nói nhận ma túy gửi cho khách ở Sài Gòn, sẽ trả công 40 triệu đồng, Thắng nhận lời.

Ngày 14/3/2020, theo hướng dẫn của Đức Anh, Thắng nhận ma túy rồi chia thành 10 gói, giấu vào 2 thùng xốp. Thùng 9 gói ma túy Thắng gửi qua xe khách vào miền Nam, thùng 1 gói ma túy mang đi giao cho Bờm. Thắng bớt 1 ít ma túy trong thùng hàng của Bờm cất để dùng dần.

Khi đang cầm ma túy đi giao cho Bờm thì Thắng bị Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.

Tử hình ma thanh niên ship ma túy qua xe khách

Từ lời khai của Thắng, công an thu giữ thùng ma túy mà nam thanh niên này gửi xe khách đi Sài Gòn trước đó. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Sỹ Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự gần 10kg ma túy, trong đó mua bán trái phép gần 9,9kg, tàng trữ trái phép 11g ma túy.

Tại phiên tòa, Nguyễn Sỹ Thắng chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ, không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng quy kết.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, thời điểm hiện tại, do người đàn ông tên Trương Đức Anh không có mặt tại địa phương nhưng quá trình điều tra và xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Sỹ Thắng phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

HĐXX nhận định số lượng ma túy mà Nguyễn Sỹ Thắng mua bán và tàng trữ là đặc biệt lớn, bị cáo có nhân thân xấu (từng bị kết án tù về tội "Cố ý gây thương tích") không còn khả năng cải tạo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Thắng tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án tử hình.