1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ sát hại "vợ hờ" vì níu kéo tình cảm bất thành

Xuân Duy

(Dân trí) - Sau khi chia tay người tình, Luân níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Trải qua 2 cấp xét xử, người đàn ông 35 tuổi bị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Bảo Luân (35 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) từng có vợ và đã ly hôn. Năm 2019, anh ta gặp và quen biết với chị L.T.D.T.H. (sinh năm 1992, tại Tây Ninh). Người phụ nữ này cũng từng "lỡ một lần đò".

Có hoàn cảnh khá giống nhau nên cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Không lâu sau họ về sống chung với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Tử hình kẻ sát hại vợ hờ vì níu kéo tình cảm bất thành - 1

Bị cáo Luân lĩnh án tử hình (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng tháng 12/2022, do nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, không còn sống chung với nhau. Thời gian sau, Luân tìm người tình cũ để hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Từ đó, người đàn ông 35 tuổi nảy sinh ý định giết người.

Rạng sáng 17/1/2023, Luân chuẩn bị 1 cây kéo bỏ vào túi quần rồi đi tới phòng trọ của H. để "nói chuyện" với mong muốn hàn gắn lại tình cảm. Tại đây, giữa hai người xảy ra xô xát.

Chị H. chạy ra ngoài cửa đã bị Luân lấy cây kéo mang theo trong người, đâm nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu, một người hàng xóm chạy ra định can ngăn nhưng Luân thách thức nên không dám.

Nạn nhân chạy đến cuối nhà trọ vấp ngã. Luân tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến chị H. tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đi tới công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tháng 7/2023, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Luân mức án tù chung thân về tội Giết người. Về dân sự, tòa buộc anh ta phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 240 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân mỗi tháng 900.000 đồng cho tới khi đủ 18 tuổi.

Cho rằng mức án trên chưa tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo Luân nên đại diện gia đình bị hại kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với người này.

Cuối tháng 1 vừa qua, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại tòa, đại diện gia đình bị hại yêu cầu tăng hình phạt bị cáo lên tử hình và tăng tiền bồi thường mai táng thêm 100 triệu đồng.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm phán quyết và đồng ý bồi thường thêm cho phía gia đình bị hại.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Luân, đề nghị tòa xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án để có phán quyết phù hợp với quy định pháp luật.

Theo HĐXX, bị cáo có sự chuẩn bị cho việc phạm tội khi mang theo hung khí bên mình. Khi xảy ra cự cãi, nạn nhân bỏ chạy, Luân liền đuổi theo đâm liên tục nhiều nhát vào người chị H. nên cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết tăng nặng là cố ý thực hiện tội phạm đến cùng là có căn cứ.

Chỉ vì ghen tuông mà ra tay sát hại nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ, xem thường tính mạng người khác.

"Án sơ thẩm xử phạt tù chung thân đối với bị cáo là chưa thỏa đáng đối với hành vi phạm tội. Cần áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình mới đủ răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội nên chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại về tăng hình phạt", bản án phúc thẩm nêu.

Từ những phân tích, đánh giá trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Luân mức án tử hình về tội Giết người.