1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Tử hình kẻ sát hại cô giáo tiểu học bằng 13 vết đâm chém

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965) mức án tử hình về hành vi giết người khi sát hại chị Vũ Thị L (SN 1964), giáo viên trường tiểu học để cướp tài sản.

Sáng 15/5, , Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) Hải Dương mở phiên tòa lưu động tại xã Tân Quang - Ninh Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Thùy (SN 1965), ở thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái - Ninh Giang về tội giết người, cướp tài sản. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Thùy tử hình về tội giết người, 6 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Thùy đã “mai phục” khống chế chị Vũ Thị L (SN 1964), giáo viên trường tiểu học rồi ra tay sát hại bằng 13 nhát đâm chém nhằm cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Thanh Thùy bị tuyên án tử hình.
Đối tượng Vũ Thanh Thùy bị tuyên án tử hình.

Vụ án mạng nghiêm trọng được phát hiện vào chiều 16/12/2012, tại bờ kênh thôn Trại Hào - Hưng Long - Ninh Giang (Hải Dương), người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ bị sát hại dã man. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị 13 vết đâm, chém. Trên người nạn nhân vẫn còn 1 dây chuyền vàng tây, một số giấy tờ tùy thân.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Vũ Thị L (SN 1964, ở Văn Giang - Ninh Giang, Hải Dương). Chị L hiện là giáo viên tiểu học. Thân nhân chị L cho biết chiều ngày 15/12, chị L đi xe máy Air Blade mang BKS 34E1-080.64 sang Thái Bình dự đám cưới nhưng không trở về.

Sau khi gấp rút vào cuộc điều tra vụ án, rạng sáng 17/12, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ chiếc xe máy của chị L tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), đồng thời xác định đối tượng được nghi vấn là Nguyễn Thanh Thùy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Thùy đã phải cúi đầu nhận tội. 

Quốc Đô