1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ lái ô tô chở ma túy, tông thiếu tá CSGT ở Long An hy sinh

Huyền My An Huy

(Dân trí) - HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Thanh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Ngày 27/3, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, huyện Đức Hòa) mức án tử hình về tội Giết người.

Thanh là tài xế lái ô tô chở ma túy tông vào lực lượng chức năng và người đi đường trên tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) khiến một thiếu tá công an hy sinh và hai người khác tử vong.

Tử hình kẻ lái ô tô chở ma túy, tông thiếu tá CSGT ở Long An hy sinh - 1

Hiện trường vụ tài xế tông chết cán bộ CSGT và 2 người dân (Ảnh: Minh Huy).

Theo cáo trạng, giữa tháng 4/2023, một người đàn ông ngụ tại huyện Đức Hòa thuê xe bán tải để chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua giới thiệu, người này biết Nguyễn Văn Thanh thường xuyên chở thuốc lá lậu nên liên hệ ông ta.

Dù Thanh đang bị tòa án ra quyết định cai nghiện bắt buộc, ông ta chưa chấp hành nhưng vẫn nhận lời làm tài xế.

Chiều 20/4/2023, Lê Thành Nghĩa (35 tuổi, cháu ruột của Thanh) gọi điện nhờ Thanh chở đi công việc tại TPHCM. Lúc đón Nghĩa tại huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện Nghĩa mang theo túi nylon màu xanh nhưng không biết bên trong có gì. Khi đến TPHCM, Nghĩa giao túi nylon này cho người phụ nữ chạy xe máy, sau đó cùng Thanh trở về.

Đến chiều 21/4/2023, Nghĩa tiếp tục mang theo túi nylon màu đen nhờ Thanh chở đến huyện Hóc Môn, TPHCM. Đồng thời, Nghĩa trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công.

Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường, lấy ma túy đá ra rủ Thanh cùng sử dụng.

Đến 16h30 cùng ngày, khi Thanh lái ô tô chở Nghĩa trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa), Thanh phát hiện phía trước đông phương tiện và có cảnh sát giao thông nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát.

Tử hình kẻ lái ô tô chở ma túy, tông thiếu tá CSGT ở Long An hy sinh - 2

Nguyễn Văn Thanh bị TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình (Ảnh: Huyền My).

Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3-4m. Phía trước còn có 1 xe ba gác cùng 2 xe máy cũng đang chắn giữa đường.

Do không có giấy phép lái xe và vừa sử dụng ma túy, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh kéo cửa kính, đạp ga tông thẳng vào tổ công tác cùng phương tiện người dân.

Vụ việc làm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) là người đi đường tử vong. Chiếc xe của Thanh tiếp tục chạy được hơn 10m thì tông vào trụ đèn, bị lật ngang. Sau đó, cảnh sát phá cửa khống chế Thanh, Nghĩa.

Kiểm tra xe bán tải, cảnh sát thu giữ 4 bánh heroin cùng 5kg ma túy đá. Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố, bắt giam Thanh về tội Giết người. 4 người khác cũng bị điều tra về tội Vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Sau vụ việc, Bộ Công an quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với cảnh sát Nguyễn Xuân Hào. Trung tá Hào cũng được cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Liên quan đến vụ án này, Nghĩa cùng các bị cáo khác được cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án ma túy, sẽ xét xử sau.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thanh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn khiến 3 người tử vong. Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội Giết người.

Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng so với hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe.

Từ đó, HĐXX TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tử hình. Đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.