1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Tử hình kẻ giết 3 mạng người, phi tang xác

(Dân trí) - Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tòa tuyên án “tử hình” đối với bị cáo Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) với ba tội danh: giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Sáng ngày 29/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Kiều Quốc Huy, đối tượng giết 3 người rồi chôn xác phi tang gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Huy bị xét xử 3 tội danh bao gồm: giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh này đã đưa ra xét xử lưu động tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Bị cáo Kiều Quốc Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
Bị cáo Kiều Quốc Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Từ sáng sớm, rất nhiều người dân địa phương kéo đến hội trường UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để theo dõi phiên tòa. Hội trường chật kín người nên Hội đồng xét xử đã bố trí một màn hình tivi ngoài sân để người dân thuận tiện theo dõi.

Bà Hải (mẹ của nạn nhân Bình) bức xúc trước hành vi giết người man rợ của bị cáo Kiều Quốc Huy
Bà Hải (mẹ của nạn nhân Bình) bức xúc trước hành vi giết người man rợ của bị cáo Kiều Quốc Huy

Trước đó, ngày 22/12/2016, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhưng sau đó phải hoãn vì tâm lý của bị cáo “không ổn định”; mặt khác do có sự thay đổi luật sư nên cần có thêm thời gian để luật sư và bị cáo tiếp xúc với nhau.

Bà Hải (mẹ của nạn nhân Bình) bức xúc trước hành vi giết người man rợ của bị cáo Kiều Quốc Huy

Theo cáo trạng, với ý định thuê xe taxi nhằm giết người, cướp tài sản nên Huy đã chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế bắn đạn AR15 rồi thuê anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, ngụ ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lái xe chở Huy từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến Đắk Lắk.

Khi xe chạy đến địa bàn huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Huy bắn vào đầu anh Vinh rồi kéo ra hàng ghế phía sau xe. Thấy nạn nhân còn thở, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát cho đến chết. Sau đó, Huy lái ô tô đến khu vực đồi thông thuộc thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) rồi đào hố chôn nạn nhân.

Chiều 30/8/2015, người dân địa phương phát hiện xác người đàn ông bị vùi trên đồi thông ở thị trấn Lộc Thắng. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi phát hiện thân thể nạn nhân có 3 vết đâm, đỉnh đầu bị đóng đinh, không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, một phụ nữ đã đến nhận dạng và xác định đó là chồng mình (anh Vinh).

Bị cáo Huy đứng lên nghe tòa tuyên án
Bị cáo Huy đứng lên nghe tòa tuyên án

Ngày 1/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt Kiều Quốc Huy khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Tại nhà trọ của Huy, lực lượng công an đã thu giữ 6 khẩu súng (1 khẩu AR15, 1 khẩu K54, 4 súng thể thao) và hơn 120 viên đạn các loại.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện 3 năm trước Huy từng giết vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, ngụ ở tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, là bạn của Huy) rồi chôn trong hố sâu 4m phía sau nhà của các nạn nhân để cướp đất đai, tài sản.

Cụ thể, vào ngày 4/3/2012, sau khi ăn cơm với vợ chồng anh Bình, chị Hạnh xong, lợi dụng lúc chị Hạnh xuống bếp rửa chén, còn anh Bình mang bó tre ra phía sau thì Huy đi theo lấy dao rựa đánh thẳng vào đầu khiến anh Bình ngã xuống đất. Ngay lúc này, chị Hạnh từ trong nhà chạy ra thì bị Huy dùng dao đánh vào đầu. Bị Huy đánh, chị Hạnh cố chạy vào nhà nhưng đến cửa bếp thì vấp ngã. Huy chạy đến dùng dao đánh vào gáy khiến chị Hạnh bất động.

Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Huy
Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất là "tử hình" đối với bị cáo Huy

Huy đã bỏ xác các nạn nhân xuống giếng nước phía sau rồi dùng bạt, đất đá lấp lại. Sau đó, Huy đã chiếm đoạt nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng chuyển nhượng đất của vợ chồng anh Bình.

Ngày 27/9/2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật giếng nước nói trên, đưa hài cốt của các nạn nhân lên khỏi giếng nước để phục vụ công tác điều tra.

Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo Kiều Quốc Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng trong phiên tòa, phía bị hại của nạn nhân có bà Trần Thị Ngọc Hải (mẹ của nạn nhân Đỗ Hoàng Bình) rất bức xúc trước hành vi giết người man rợ của bị cáo Huy và bà cũng không yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần. Bà Hải cho rằng, không có điều gì bù đắp được những tổn thất đã mất và mong pháp luật xử đúng người, đúng tội.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã nhấn mạnh, hành vi phạm tội của Kiều Quốc Huy là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức hình phạt cao nhất là tử hình cho tội giết người, từ 18 đến 20 năm tù cho tội cướp tài sản và 5 năm tù cho tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Tòa tuyên án "tử hình" đối với bị cáo Kiều Quốc Huy

Tại tòa, đại diện gia đình 2 nạn nhân cũng yêu cầu Toà phải xử nghiêm, đúng người, đúng tội, yêu cầu bị cáo bồi thường thỏa đáng tiền tổn thất tinh thần, tiền mai táng các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.


Bị cáo Huy nhờ luật sư bào chữa truyền đạt lời cuối cùng cho vợ bị cáo

Bị cáo Huy nhờ luật sư bào chữa truyền đạt lời cuối cùng cho vợ bị cáo

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi giết nhiều người của bị cáo Kiều Quốc Huy là đặc biệt nghiêm trọng và cần loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo mức cao nhất là “tử hình”.

Ngọc Hà