1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Đà Nẵng

Tử hình đầu bếp giết tài xế xe ôm

(Dân trí) - Ngày 1/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Huy (SN 1983, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt Huy phải chịu là tử hình.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 84 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 1 con của bị hại đến năm 18 tuổi với số tiền là 1,5 triệu/1 tháng.

Bị cáo Hoàng Trọng Huy tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng Trọng Huy tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Huy làm nghề đầu bếp tại một nhà hàng ở Đà Nẵng. Do thiếu nợ của nhiều người với số tiền lớn nên Huy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả.

Để thực hiện ý đồ, Huy lấy một con dao tại nhà hàng nơi mình làm cất trong túi áo khoác để chờ cơ hội thực hiện ý đồ của mình. Chiều ngày 27/12/2012, Huy đi bộ từ nhà hàng ra ngoài đường và gặp ông Phạm Văn Tỵ (SN 1966, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang đợi khách đi xe ôm.

Tại đây, Huy bảo ông Tỵ chở ra bãi biển Xuân Thiều để tìm bạn với giá 40 ngàn đồng. Khi đến bãi biển, Huy kêu ông Tỵ đi cùng để xuống biển tìm bạn đang câu cá ở đây.

Sau khi đi lòng vòng một hồi, ông Tỵ không đi nữa và quay lại đi về hướng để xe máy của mình. Lúc này, Huy giả vờ gọi ông Tỵ lại trả tiền nhưng móc trong túi ra chỉ còn 30 ngàn đồng nhưng ông Tỵ không chịu và quay bỏ đi thì Huy dùng tay đánh vào đầu, gáy ông Tỵ rồi vật ông ngã xuống, sau đó y dùng dao thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào vùng mặt của ông Tỵ buộc ông đưa chìa khóa để cướp xe.

Lúc này một số người dân đi bộ trên bãi biển đã phát hiện và gọi lực lượng công an quận Hải Châu đang làm nhiệm vụ đi ngang qua đến bắt Huy. Ông Tỵ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa Huy thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét mức án thấp so với tội danh của bị cáo gây ra do có nhân thân tốt, gia đình có nhiều người là liệt sĩ.
 

Tuy nhiên, tòa tuyên Huy mức án cao nhất do xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Công Bính