1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Tử hình công nhân dùng xà beng đánh chết bảo vệ

(Dân trí) - Nửa đêm, Hoàng Anh cậy cửa văn phòng công ty đánh cắp tài sản. Bảo vệ công ty nghe tiếng động nên thức giấc. Sợ bị phát hiện, Hoàng Anh dùng xà beng đánh liên tiếp 12 cái vào đầu bảo vệ…

Ngày 16/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Hoàng Anh tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Trần Hoàng Anh tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Hoàng Anh làm công nhân tại công ty đóng trên địa bàn TP Biên Hòa. Ngày 8/11/2015, Hoàng Anh thấy một người mang bọc ni lông màu đen vào văn phòng công ty. Nghĩ là bọc ni lông đựng tiền và biết bảo vệ Nguyễn Văn Dũng ngủ một mình nên Hoàng Anh quyết định đêm đến sẽ đột nhập lấy cắp tài sản.

Khoảng 0h5 ngày 9/11, Hoàng Anh dùng áo thun đen bịt kín mặt, trèo vào kho lấy cây xà beng. Sau đó, Hoàng Anh vào văn phòng. Nhưng do cửa khóa nên bị cáo dùng xà beng cậy cửa.

Đang nằm ngủ dưới nền nhà trước văn phòng, nghe tiếng động mạnh nên ông Dũng thức dậy. Sợ bị phát hiện, Hoàng Anh lấy xà beng đánh 12 cái liên tiếp vào đầu khiến ông Dũng tử vong. Sau đó, Hoàng Anh lấy 3 laptop tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.

Sáng hôm sau, công nhân đến làm việc thì phát hiện ông Dũng tử vong và báo công an. Hoàng Anh bị bắt ngay sau đó nhờ camera ghi hình của công ty.

Giang Nhi