1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình 3 đối tượng cầm đầu băng cướp khét tiếng

Từ năm 2000-2005, băng cướp này đã sử dụng súng thực hiện 8 vụ cướp trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam, làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử ngày 8-10 đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959), Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Anh Kiệt (SN 1964, ngụ quận 8 - TP HCM) về các tội “Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm đã xử phạt Phan Văn Tưởng (SN 1973) tù chung thân về tội “Giết người” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Đặng Văn Phước (SN 1951, ngụ tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hai bị cáo này không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, các đối tượng trên quen biết nhau trong thời gian thi hành án tại trại giam.

Ba đối tượng cầm đầu băng cướp vàng khét tiếng
Ba đối tượng cầm đầu băng cướp vàng khét tiếng

Sau khi mãn hạn tù, Tiếm cấu kết với Kiệt, Tưởng, Nhãn, Phước sử dụng súng quân dụng thực hiện 8 vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam từ năm 2000 đến tháng 7-2005.

Sau khi thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn khiến 1 người chết và nhiều người mang thương tích với tỉ lệ từ 1 – 31%, băng cướp khét tiếng “ở ẩn” một thời gian dài.

Đến năm 2011, cả nhóm đang chuẩn bị thực hiện vụ cướp tiệm vàng thứ 9 thì bị bắt giữ.

Tổng cộng các bị cáo đã cướp 84 viên kim cương, 30 lượng vàng SJC, 363 lượng vàng 24k, 350 lượng vàng 18k, 16.500 đô la Mỹ, 210.000 yên Nhật, 500 đô la Canada, 300 đô la Úc, 605 triệu đồng.

Theo Kh. Miên
Người lao động