1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Tử hình 2 kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia

(Dân trí) - Hoàng Văn Yên bị truy nã vì mang lượng ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam. Trốn vào Đồng Nai, Yên vẫn móc nối với Phúc buôn bán ma túy. Cả hai sa lưới khi đường dây vận chuyển 9 bánh heroin và 8kg ma túy tổng hợp từ Nghệ An vào Đồng Nai bị bắt giữ.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Yên (40 tuổi), Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) án tử hình, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hoàng Văn Hiền (42 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, là anh ruột của Yên) lĩnh án 2 năm 8 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị
cáo Hoàng Văn Phúc, Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Hiền (từ trái sang) trước vành
móng ngựa
Các bị cáo Hoàng Văn Phúc, Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Hiền (từ trái sang) trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 6/2013, Hoàng Văn Yên mua 10 bánh heroin và 4kg Methamphetamin (ma túy tổng hợp) của người đàn ông tên Cà Phọ (chưa rõ lai lịch) bên Lào rồi đưa về Việt Nam bán lại cho đối tượng tên Hải kiếm lời.

Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã Hoàng Văn Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trốn truy nã, Yên vào nhà anh trai là Hoàng Văn Hiền ở tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Yên tiếp tục móc nối với Hoàng Văn Phúc ngoài Nghệ An để bán 9 bánh heroin 2kg Methamphetamin cho đối tượng tên Nguyễn Thành Tâm.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ lớn, hai người tiếp tục móc nối vận chuyển 9 bánh heroin và 8kg Methamphetamin từ Nghệ An vào Đồng Nai. Đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn  này bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kịp thời.

Giang Nhi