1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tụ điểm "bay lắc", mại dâm lắp 5 lớp cửa, 20 camera cảnh giới

Hải Nam

(Dân trí) - Để tránh bị phát hiện, quán karaoke này thường xuyên trong tình trạng đóng cửa, chỉ khách quen được xác nhận qua hệ thống camera mới được vào bên trong.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức triệt phá ổ nhóm ma túy, bóng cười, chứa mại dâm, núp bóng quán karaoke.

Theo cơ quan chức năng, tháng 5, Công an Hà Nội phát hiện quán karaoke Minh Tiến (ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) do Nguyễn Hữu Khuyến (41 tuổi) làm chủ, có dấu hiệu nghi vấn.

Tụ điểm bay lắc, mại dâm lắp 5 lớp cửa, 20 camera cảnh giới - 1

Một số đối tượng trong vụ việc. (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Qua trinh sát, công an xác định cơ sở này có 3 tầng, 9 phòng. Trong đó, 5 phòng được thiết kế để "bay lắc" còn 4 phòng để tổ chức hoạt động mại dâm. Nơi này được xây dựng với 5 lớp cửa kiên cố, xung quanh là khoảng 20 camera giám sát, bố trí từ ngoài ngõ đến bên trong quán để cảnh giới, theo dõi.

Để tránh bị phát hiện, quán karaoke này thường xuyên trong tình trạng đóng cửa, chỉ khách quen được xác nhận qua hệ thống camera mới được vào bên trong. Khi khách có nhu cầu sử dụng chất kích thích, quản lý quán sẽ chỉ đạo nhân viên cung cấp.

Rạng sáng 1/9, lực lượng chức năng đột kích cơ sở này, phát hiện 48 người, gồm 41 khách và 7 người là quản lý, nhân viên cùng chủ quán.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 4 phòng hát đang tổ chức "bay lắc", sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an tìm thấy ma túy các loại, các bộ dụng cụ phục vụ việc chơi ma túy...

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 43/48 người dương tính với chất kích thích, trong đó có 38 khách và 5 nhân viên quán.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.