1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố "ông trùm đa cấp chân đất"

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Nghề nghiệp của Kiên là làm ruộng nhưng lại thành lập công ty, huy động vốn theo hình thức đa cấp rồi chiếm đoạt số tiền 102 tỷ đồng của 161 bị hại.

Viện KSND cấp cao vừa truy tố bị can Nguyễn Thế Kiên (39 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng) cùng 5 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Kiên và đồng phạm Nguyễn Hữu Trí (38 tuổi) là người có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp, biết việc sử dụng mạng internet đưa thông tin gian dối, không có thực, để huy động vốn bằng phương thức đa cấp là trái pháp luật...

Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, các đối tượng vẫn phối hợp, tổ chức và thành lập điều hành hoạt động công ty TNHH đầu tư khoáng sản Hoàng Long. Theo  đó, xây dựng các phần mềm, quảng bá trên website hoanglongks.com, trên catalogue và tại cả các hội thảo trực tiếp để thông tin không có thật về dự án đang thực hiện để nhà đầu tư tin tưởng góp vốn.

Bằng  hình thức đặt ra các chính sách phần trăm hoa hồng, trả lãi cao... thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 102 tỷ đồng của 161 bị hại.