1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh

Vũ Khắc Từ, 58 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh, vừa bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội danh “Tham ô tài sản”.

Truy tố nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh - 1
Ông Vũ Khắc Từ thời điểm bị CQĐT tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Đồng phạm với ông Từ trong vụ án này là 3 cán bộ cấp dưới: Bùi Thị Thắm (SN 1959), nguyên thủ quỹ; Đồng Thị Bé (SN 1959), nguyên kế toán trưởng; và Đinh Ngọc Uyên, 62 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc.

Những sai phạm tại Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh là một trong những vụ án điển hình về tham nhũng đã bị CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, xử lý kịp thời trong thời gian qua. Cơ quan tố tụng xác định từ cuối năm 2007, Vũ Khắc Từ đã bàn với Uyên, Bé nhiều lần lấy tiền của công ty giao cho thủ quỹ Bùi Thị Thắm giữ để chia nhau.

Số lần biển thủ nhiều nhất là 50 triệu đồng, ít cũng 20 triệu đồng/ người. Để chiếm đoạt số tiền trên, trước mỗi kỳ chi lương theo năng suất, Vũ Khắc Từ hoặc Đồng Thị Bé thông báo cho Đinh Ngọc Uyên, sau đó Bùi Thị Thắm lập chứng từ giả mạo để chi. Từ quý IV năm 2007 đến quý III năm 2013, các bị can đã giả mạo chứng từ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng.

Theo M.M

An ninh thủ đô