1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Truy tố nguyên Thượng tá công an lừa đảo trên 24 tỷ đồng

(Dân trí) - Đưa ra thông tin gian dối là quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ công an nên có khả năng xin vào học cũng như xin việc trong ngành công an, nguyên Thượng tá công an đã nhận hàng chục tỷ của 69 bị hại rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 22/6/2018, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Y Tuyến Ksơr (nguyên Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC64, công an tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 5/2014 đến tháng 8/2016, ông Y Tuyến đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân ông có thể xin vào học tại các trường của ngành công an và xin việc công tác trong ngành hoặc chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Tin tưởng lời hứa hẹn, hàng chục người dân đã đưa tiền cho ông Y Tuyến nhưng đã bị chiếm đoạt. Số tiền này ông Y Tuyến sử dụng vào mục đích cá nhân, còn các hồ sơ, giấy tờ liên quan việc xin việc ông đã mang đi tiêu hủy. Tổng số tiền ông Y Tuyến đã chiếm đoạt của 69 bị hại là trên 24 tỷ đồng.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Đắk Lắk để tiến hành xét xử theo quy định.

Thúy Diễm