1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Truy tố kẻ bị cáo buộc giết chủ nợ chôn xác phi tang trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ được xác định là hung thủ giết chết anh Võ Thành T. (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) vì nợ tiền nạn nhân.

9d1f77049bd2748c2dc3-crop

Đối tượng Trần Quốc Vũ (áo kẻ trắng)

Trước đó, ngày 23/1, anh Võ Thành T. lái xe máy đến nhà Vũ để đòi nợ. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Vũ đã siết cổ anh T., sau đó chở xác nạn nhân vào rẫy cà phê tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25 km, chôn xác phi tang xuống một giếng cạn.

Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn trên tay T. giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Vũ còn mang xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc, cách hiện trường vụ án khoảng 80 km để đánh lạc hướng.

Hiện trường nơi Vũ chôn xác nạn nhân
Hiện trường nơi Vũ chôn xác nạn nhân

Đến ngày 28/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng khoanh vùng và bắt được đối tượng Vũ, sau đó Vũ được đưa đến hiện trường dựng lại vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận giết nạn nhân, lấy 2 nhẫn vàng và 275.000 đồng rồi đốt ví, giấy tờ tùy thân, giấy ghi nợ và quần áo của nạn nhân.

Chiếc xe của nạn nhân bị Vũ phi tang xuống đèo Bảo Lộc
Chiếc xe của nạn nhân bị Vũ phi tang xuống đèo Bảo Lộc

Quá trình điều tra, bố của nạn nhân gửi đơn phản ánh nghi ngờ có đồng phạm trong vụ án. Bố nạn nhân cho rằng, khi đến nhà Vũ đòi nợ, anh T. có mang theo 27 triệu đồng, điện thoại iphone X, đã bị Vũ chiếm đoạt.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng chứng minh chỉ mình Vũ gây án. Cơ quan chức năng đã trả lại gia đình nạn nhân chiếc xe máy, 2 nhẫn vàng, riêng chiếc iphone X vẫn chưa tìm thấy.

Minh Anh