1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải

Hải Nam

(Dân trí) - VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - 1

Ông Đỗ Thắng Hải (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM), ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước).

Ngoài ra, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - 2

Ông Lê Đức Thọ (Ảnh: B.T.).

Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Trong vụ án, Bộ Công an còn đề nghị truy tố 8 bị can khác về nhiều tội danh.

Cáo trạng thể hiện, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào ngày 22/8/2016, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Giữa tháng 11/2021, doanh nghiệp này được cấp lại giấy phép trên, thời hạn đến ngày 19/11/2026.

Sau khi được cấp lại giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng việc được nhà nước giao thu hộ, quản lý, sử dụng tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), để vi phạm các quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ.

Cáo trạng cáo buộc hành vi trên của Hạnh và đồng phạm gây thất thoát hơn 214 tỷ đồng tiền Quỹ BOG.

Ngoài ra, VKSND Tối cao còn xác định Xuyên Việt Oil chiếm dụng hơn 1.246 tỷ đồng tiền Thuế bảo vệ môi trường.

Với cá nhân Mai Thị Hồng Hạnh, cơ quan tố tụng cáo buộc bị can này nhiều lần đưa hối lộ, tặng quà là tiền, hiện vật giá trị cho các bị can là lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre.