1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Truy tố 6 bị can dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, nhóm đối tượng đã bàn bạc dàn cảnh cướp tiền của bị hại ngay cửa ngân hàng ở Đắk Lắk.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can về tội Cướp giật tài sản.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Thế Anh (SN 1986), Phan Thị Vực (SN 1992), Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1985), Vương Văn Quân (SN 1995), Văn Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1997, ngụ huyện Buôn Đôn).

Truy tố 6 bị can dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng - 1

Các đối tượng dàn cảnh, cướp giật trước cửa ngân hàng ở Đắk Lắk thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2021, Trần Thế Anh quen biết với chị G. (SN 1986, ngụ tỉnh Đắk Nông). Thời điểm này, chị G. đang bị nợ xấu không thể làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Tháng 11/2021, chị G. nhờ Thế Anh đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình để làm thủ tục vay 1 tỷ đồng. Khi xong việc, Thế Anh sẽ được trả công 60 triệu đồng.

Khi ngồi nhậu cùng Dung, Quân, Đạt, Vực, Thế Anh kể lại việc chị G. cho cả nhóm nghe. Cả nhóm cho rằng chị G. trả công cho Thế Anh như vậy quá ít nên đã lên kế hoạch cướp tiền của chị G. khi chị này vừa nhận tiền từ ngân hàng.

Ngày 30/11/2021, chị G. gọi điện thoại cho Thế Anh hẹn đến ngân hàng trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột để ký thủ tục vay tiền. 

Sau khi nhận số tiền 1 tỷ đồng, chị G. lấy 60 triệu đồng trả nợ cho một nhân viên ngân hàng rồi cầm 940 triệu đồng cùng Thế Anh đi ra trước cửa ngân hàng.

Lúc này, cả nhóm đối tượng ập vào dàn dựng màn kịch đòi nợ Thế Anh, xô đẩy, giằng co, giật hai túi tiền chị G. mang về phòng trọ chia nhau một phần. Còn lại 890 triệu đồng, các đối tượng đem đến ngân hàng gửi vào tài khoản của em trai Dung để tránh bị công an phát hiện.

Ngay sau nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an lập tức triển khai lực lượng tóm gọn nhóm đối tượng.