1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tìm chủ nhân của số vàng “khủng”

(Dân trí) - Quá trình kiểm tra hành chính, công an phát hiện một tên trộm đang ôm số tài sản lớn gồm vàng, điện thoại, iPad. Tuy nhiên, bị hại trong vụ trộm vẫn chưa đến công an trình báo.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có một tiền án về tội “giết người cướp tài sản”) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an đang truy tìm chủ nhân của số tài sản trên là tang vật trong vụ trộm
Công an đang truy tìm chủ nhân của số tài sản trên là tang vật trong vụ trộm

Trước đó vào lúc 2h20’ ngày 16/2, Công an phường 12, quận Bình Thạnh tuần tra địa bàn thì phát hiện một thanh niên đang đi bộ trên đường Nguyễn Khuyến có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Phát hiện công an, đối tượng liền bỏ chạy nhưng bị công an giữ lại.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên người đối tượng có cất giấu rất nhiều tài sản có giá trị gồm: 1 iPad màu trắng; 1 điện thoại di động hiệu Vinaphone màu đen; 1 vòng đeo cổ bằng vàng 24k trọng lượng 3 chỉ; 1 lắc đeo tay vàng 24k trọng lượng 5 chỉ; 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 5 chỉ; 1 vòng đeo tay vàng 24k trọng lượng 2 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18k trọng lượng 4,2 phân; 1 chiếc bông tai vàng 18k trọng lương 4,1 phân; 1 lắc đeo tay bằng bạc trọng lượng 1,5 chỉ và 4 nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản trên ước tính trên 50 triệu đồng.

Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn về số tài sản trên nên công an đã mời thanh niên này về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Hóa đơn mua vàng
Hóa đơn mua vàng

Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Sơn một mực khẳng định số tài sản trên là của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã buộc Sơn phải cúi đầu khai nhận về nguồn gốc của số tài sản trên.

Theo đó, khoảng 1h30’ sáng 16/2, Sơn đi bộ đến trước nhà số 41F/29 đường Trục (phường 13, quận Bình Thạnh) thì phát hiện có 2 chiếc xe mô tô đậu sát cửa nhà nhưng không có người trông coi. Quan sát trên xe, Sơn thấy có để một giỏ xách nên tiến lại lục lọi bên trong giỏ xách và trộm được số tài sản nói trên, khi đang trên đường tẩu thoát thì bị công an phường kiểm tra, bắt giữ.

Đáng nói là sau đó công an phường 12 phối hợp với công an phường 13, quận Bình Thạnh đã đưa Sơn đến vị trí trộm tài sản để dò hỏi thì người dân khu vực khẳng định không bị mất tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Công an nghi vấn có thể đối tượng Sơn cố tình không khai thật nơi trộm tài sản để chối tội.

Vậy công an quận Bình Thạnh thông báo, ai là chủ nhân của những tài sản nói trên hoặc có thông tin về nạn nhân xin mời liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH công an quận Bình Thạnh theo số điện thoại 08.38412122 để được nhận lại những tài sản trên.

Đình Thảo