Đà Nẵng:

Truy nóng nhóm sinh viên chém người dã man

(Dân trí) – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở quán karaoke nhưng một nhóm sinh viên đã chém người dã man. Hậu quả, một sinh viên bị thương nặng, các đối tượng gây ra vụ án đã bị bắt ngay sau đó.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ 30 sáng 7/5, Công an phường Hoà Cường Bắc (Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo tại khu nhà trọ số 54 đường Trần Hữu Trang (phường Hòa Cường Bắc) xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, nạn nhân là một sinh viên bị các đối tượng chém, đánh đập gây thương tích nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo lực lượng xuống ngay hiện trường, đưa người bị hại đi cấp cứu tại bệnh viện, lập hồ sơ ban đầu, thu thập thông tin và báo cáo lên Công an quận Hải Châu để phối hợp truy xét các đối tượng.
Truy nóng nhóm sinh viên chém người dã man
Các đối tượng trong vụ án
Qua các nguồn tin nắm được tại nơi xảy ra vụ án được biết, nam thanh niên bị chém trọng thương tên là Phan Trọng Nhân (SN 1992, quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, hiện đang là SV trường CĐ Phương Đông-Đà Nẵng).
 
Một số người dân ở gần cho biết, có một nhóm thanh niên khoảng 5 người đi trên 3 xe máy đến trước dãy phòng trọ rồi lao vào bên trong dãy nhà, khi thấy Nhân đang nằm ngủ dưới nền nhà, một trong số những thanh niên này lao vào dùng dao chém sau lưng Nhân, sau đó các đối tượng còn lại xông vào đấm, đá rồi mới bỏ đi.

Trước đó Nhân cho biết, tối ngày 6/5, sau khi hát Karaoke tại khu vực phường Hòa Cường Bắc xong thì nhóm của Nhân có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, sau đó hai bên có lời qua tiếng lại với nhau nhưng không có xô xát.

Ngay sau khi nắm thông tin, xác định nhiều khả năng chính nhóm thanh niên nói trên đã gây ra vụ chém trọng thương Nhân nên Công an phường Hòa Cường Bắc phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hải Châu tiến hành xác minh và truy tìm tung tích nhóm thanh niên này.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 7/5, lực lượng công an đã xác định được nhóm thanh niên nói trên đang ở chung với nhau tại tại một nhà trọ khu vực đường 30/4 (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu) nên tiến hành mời 5 đối tượng gồm: Đặng Vũ Hiệp (SN 1990, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, SV Trường Trung cấp PCCC), Bùi Mạnh Lực (SN 1990, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, SV CĐ Giao thông vận tải 2), Lê Anh Tuấn (SN 1990, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An; SV Trường CĐ Giao thông vận tải 2), Lê Anh Tú (SN 1992, em trai Tuấn, là SV Trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng) và Dương Mạnh Cầm (SN 1992, quê Xuân Thành, Nghệ An; SV ĐH Kiến Trúc) về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Truy nóng nhóm sinh viên chém người dã man
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Qua đấu tranh, lần lượt các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, trong đó Hiệp đóng vai trò cầm đầu dẫn xả nhóm đi chém Nhân. Cũng qua lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an phường tiếp tục truy bắt thêm 2 đối tượng là Phan Trọng Hoan (SN 1994, quận Hải Châu, Đà Nẵng, là học sinh trường Hoàng Hoa Thám) và Nguyễn Phúc Hoàng (SN 1992, quê huyện Tuy Phước, Bình Định, là SV ĐH Kiến Trúc).

Theo lời khai của các đối tượng, vào tối 6/5, sau khi hát Karaoke xong thì giữa nhóm của Hiệp và nhóm của Nhân xảy ra cãi vả. Sau khi xác định được địa chỉ ở trọ của nhóm Nhân, Hiệp đề nghị với cả nhóm phải tìm nhóm của Nhân đánh cho bỏ tức và được cả nhóm đồng ý.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 7/5, nhóm của Hiệp kéo đến khu trọ số 54 đường Trần Hữu Trang (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu) để trả thù thì thấy anh Đặng Thành Phong (SN 1991, quê Hoài Nhơn, Bình Định) đang ngồi trên xe trước khu trọ nên cả nhóm xông vào đánh Phong. Riêng Cầm dùng gạch đập vào đầu anh Phong nhưng do Phong đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích gì.

Tiếp đó, nhóm này tiếp tục vào phòng trọ số 2 thì thấy Phan Trọng Nhân đang nằm ngủ và L.T.L. (bạn cùng phòng đang ngồi học bài) nên xông vào dùng gạch đánh Nhân, Hiệp cầm dao bằng kim loại màu đen, dài khoảng 50cm chém nhiều nhát vào người Nhân đến ngất lịm sau đó bỏ đi.

Theo kết luận giám định thương tích số 168/PY ngày 8/5, tỉ lệ thương tật tích của Nhân được cho là 19%.

Sau khi bắt tất cả các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với các bị can: Đặng Vũ Hiệp, Bùi Mạnh Lực, Lê Anh Tuấn, Lê Anh Tú và Dương Văn Cầm. Riêng với Phan Trọng Hoan và Nguyễn Phúc Hoàn được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công Bính