1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán phụ nữ cho đàn ông Trung Quốc

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu phát lệnh truy nã đặc biệt Thái Thị Hậu, một mắt xích quan trọng trong vụ mua bán người trái phép qua Trung Quốc lấy chồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thái Thị Hậu (26 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Hậu đã bị khởi tố tội "Mua bán người" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại khoản 2, Điều 150 và khoản 1, Điều 348, Bộ Luật Hình sự.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán phụ nữ cho đàn ông Trung Quốc - 1

Thái Thị Hậu (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Hậu là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay bị can này không có mặt tại địa phương và không biết đang ở đâu, làm gì.

Đặc điểm nhận dạng bị can Hậu: cao khoảng 1m55, màu da ngăm, sống mũi cao…

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 0693.788292.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do Lương Thị Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Tú (61 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) thực hiện.

Từ năm 2019 đến năm 2021, Hải cấu kết với Tú cùng một số người khác tìm kiếm, dụ dỗ, tổ chức cho nhiều phụ nữ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng để thu lợi bất chính.

Trong đó, Tú trực tiếp hoặc thông qua các môi giới khác tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc, trình độ học vấn thấp, phụ nữ đã bỏ chồng để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc.

Nếu nạn nhân đồng ý, toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do nhóm của Tú chi trả. Nhóm của Tú còn hứa hẹn gia đình những nạn nhân ở Việt Nam sẽ nhận được 90-100 triệu đồng.

Khi đưa qua Trung Quốc, Hải cùng một số người khác mai mối gả nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc với giá từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập. Nếu muốn về Việt Nam, họ phải trả lại cho nhóm của Tú, Hải số tiền đã nhận trước đó cùng với một số tiền nhất định.

Trong 3 năm, nhóm của Tú và Hải đã dụ dỗ, tổ chức cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng với số tiền thu lợi bất chính rất lớn.