1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Truy bắt đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên, đổ xăng đốt kho thuốc

(Dân trí) - Mâu thuẫn do va chạm giao thông với xe chở thuốc của công ty dược, Đức về nhà lấy súng colt ra bắn chỉ thiên rồi bỏ đi. Đến tối, Đức quay lại kho thuốc của công ty trên, đổ xăng đốt kho thuốc.

Công an quận Ba Đình cho biết đang truy bắt đối tượng Vũ Ngọc Đức (SN 1962) để làm rõ hành vi dùng súng bắn chỉ thiên và đổ xăng đốt kho thuốc của công ty dược xảy ra ngày 16/9.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h20 ngày 16/9, tại trước cửa công ty dược phẩm số 104, tập thể A7 (phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), Vũ Ngọc Đức xảy ra mâu thuẫn do va chạm giao thông với xe ô tô chở thuốc của công ty dược.

Bực tức, Đức về nhà lấy súng Colt kiểu Mỹ, quay lại địa điểm trên bắn 2 phát chỉ thiên rồi bỏ đi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Đức quay lại, đổ xăng, đốt kho thuốc của công ty. Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Được biết, Đức là đối tượng từng có tới 4 tiền án và 9 tiền sự.

Cũng trong ngày 16/9, tại số nhà 156 phố Hàng Bông (phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm), do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã ly hôn, Nguyễn Văn Công (SN 1976) đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát làm chị Quách Thị Tuyết (SN 1981) bị thương nặng. Hiện chị Tuyết đang cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự Công, lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên