1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trung úy công an bị người đàn ông cầm xiên thịt đâm bị thương

Văn Yên

(Dân trí) - Trong lúc kêu gọi đối tượng Hai bỏ hung khí, không gây rối mất trật tự, Trung úy Hưng bất ngờ bị đối tượng cầm xiên thịt đâm bị thương.

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hai (44 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. 

Theo cơ quan công an, khoảng 10h30 ngày 27/8, trong đám cưới hàng xóm, Hai và anh Nguyễn Văn A. (ở cùng quê) đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, thách thức nhau. Sau đó Lê Văn Hai đã cầm xiên thịt làm bằng kim loại truy đuổi anh A. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tiên Phong nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường yêu cầu, vận động, thuyết phục Hai bỏ hung khí nhưng Hai đã tỏ thái độ chống đối, chửi bới, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã dùng xiên thịt đâm thẳng vào cẳng tay phải Trung úy Mai Tiến Hưng - thành viên Tổ công tác rồi bỏ trốn.

Trung úy công an bị người đàn ông cầm xiên thịt đâm bị thương - 1

Đối tượng Hai cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi gây thương tích cho anh Hưng, Hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, Công an huyện Ba Vì đã huy động lực lượng tổ chức truy tìm Hai. Đến 14h ngày 29/8, khi phát hiện Hai đang cố thủ trong nhà thì tổ công tác đã tổ chức bao vây, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng vẫn kiên quyết chống đối, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ và đưa đối tượng Hai về trụ sở Công an huyện Ba Vì.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Để kịp thời động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì đã thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cho Trung úy Mai Tiến Hưng.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Ba Vì tiến hành điều tra, làm rõ.