1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố đối tượng chém bạn nhậu rồi đâm Thiếu úy công an bị thương

Trần Lê

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng chống người thi hành công vụ khiến một Thiếu úy Công an bị thương.

Chiều ngày 5/1/2021, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng chức năng, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu úy Vũ Tiến Hưng, Công an viên xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương bị thương khi làm nhiệm vụ.

Khởi tố đối tượng chém bạn nhậu rồi đâm Thiếu úy công an bị thương - 1
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên Thiếu úy Vũ Tiến Hưng.

Trước đó, khoảng 12h, ngày 2/1/2021, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Lê Văn Đức (SN 1999, ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) đã dùng dao chém anh Bùi Ngọc Thắng (SN 1982, ở cùng xã) bị trọng thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương đã chỉ đạo Công an xã Quảng Yên xuống hiện trường để điều tra, giải quyết vụ việc.

Khởi tố đối tượng chém bạn nhậu rồi đâm Thiếu úy công an bị thương - 2
Đối tượng Lê Văn Đức.

Tại đây, Thiếu úy Vũ Tiến Hưng đã yêu cầu Lê Văn Đức lên trụ sở Công an xã để làm việc. Lê Văn Đức không những không chấp hành mà còn dùng kéo chống trả quyết liệt và đâm vào bụng khiến Thiếu úy Đức bị thương.

Mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Thiếu úy Đức cùng tổ công tác của Công an xã Quảng Yên đã khống chế bắt gọn đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật và các vũ khí, hung khí.

Khởi tố đối tượng chém bạn nhậu rồi đâm Thiếu úy công an bị thương - 3
Tang vật vụ án (Ảnh: CATH).

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của Thiếu úy Vũ Tiến Hưng nói riêng và cán bộ chiến sĩ Công an xã Quảng Yên nói chung, đồng thời động viên Thiếu úy Hưng yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác và chiến đấu.

Riêng đối tượng Lê Văn Đức đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giam và khởi tố 2 tội: Cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.