1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm ma túy Tuấn “Lay” đối mặt với án tử hình thứ 2

(Dân trí) - Hiện đang mang án tử hình chờ ngày thi hành án nhưng Phan Đình Tuấn tiếp tục bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước pháp luật về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Số ma túy mà Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự lần này là 294 bánh heroin, tương đương hơn 1 tạ 2kg.

Sáng ngày 5/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ bán “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Phan Đình Tuấn (tức Tuấn “Lay”, SN 1971, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) và đồng bọn ra xét xử. Phiên tòa diễn ra tại hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. An ninh được thắt chặt với nhiều lớp bảo vệ với sự tham gia của lực lượng cảnh sát cơ động, hỗ trợ tư pháp, trại giam, Công an xã Nghi Kim.

Phiên tòa xét xử Phan Đình Tuấn và đồng bọn bị truy tố về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm diễn ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sáng ngày 5/5/2017.
Phiên tòa xét xử Phan Đình Tuấn và đồng bọn bị truy tố về tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm" diễn ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sáng ngày 5/5/2017.

Ngoài 5 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Đe dọa giết người”, “ Giết người” với các mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm tù, ngày 10/2/2015, Phan Đình Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Với hành vi mua bán trái phép 110 bánh heroin, ngày 13/1/2016, trong phiên tòa phúc thẩm cấp cao, HĐXX tuyên y án tử hình đối với Tuấn. Hiện Phan Đình Tuấn đang được biệt giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chờ ngày thi hành án.

Hồi 16h ngày 15/2/2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) có hành vi vận chuyển 60 bánh heroin. Từ lời khai của Hồ Sự Cơ, cơ quan chức năng bắt Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Tòn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, số ma túy trên được Phan Đình Tuấn thuê Hồ Sự Cơ nhận từ Phan Thanh Tòn mang vào Đồng Nai giao Vũ Thành Trung (SN 1964, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) với số tiền công 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa ma túy về đến khu vực cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì Hồ Sự Cơ bị công an phát hiện và bắt giữ.

5 tiền án, 1 bản án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Phan Đình Tuấn tiếp tục bị truy tố ra trước pháp luật về hành vi mua bán 294 bánh heroin
5 tiền án, 1 bản án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Phan Đình Tuấn tiếp tục bị truy tố ra trước pháp luật về hành vi mua bán 294 bánh heroin

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, vào tháng 11-12/2013, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế), Phan Đình Tuấn 3 lần điện thoại nói Cơ đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự đưa vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Cơ 100 triệu đồng. Số tiền bán ma túy, Cơ mang về bàn giao cho Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga (con của Nguyễn Thị Hương, SN 1968, trú tại Tp Vinh, Nghệ An).

Cũng trong tháng 11/2013, từ trong trại giam Bình Điền, Phan Đình Tuấn 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) đến ngã ba Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhận 82 bánh heroin từ Phan Văn Sự mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Thắng 3.000 USD. Số tiền bán ma túy cho Trung được Thắng giao cho Nguyễn Thị Hương như chỉ đạo của Tuấn.

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù. Theo chỉ đạo của Tuấn, Thắng nhận 50 bánh heroin từ Phan Văn Sự, giao cho Vũ Thành Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình. Tuy nhiên, số tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp mất. Tuấn cùng Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Quốc Thắng và Vũ Thành Trung vào Sài Gòn tìm Thái Văn Đình để đòi lại tiền nhưng không tìm thấy. Do bị mất tiền nên Tuấn không trả công cho Thắng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Phan Đình Tuấn và Nguyễn Thị Hương có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Hương biết việc Tuấn mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí nhưng không tố giác với cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hồ Sự Cơ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình tuy nhiên luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa buộc HĐXX phải hoãn xét xử để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.
Hồ Sự Cơ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình tuy nhiên luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa buộc HĐXX phải hoãn xét xử để đảm bảo quyền lợi của bị cáo.

Các cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Phan Đình Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép 294 bánh heroin (tương đương hơn 1 tạ 2kg); Vũ Thành Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heroin (hơn 81,5kg); Hồ Sự Cơ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 162 bánh heron (gần 56,5kg); Nguyễn Quốc Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 60 bánh heroin (gần 46kg); Phan Thanh Tòn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 60 bánh heroin (gần 21kg); Nguyễn Thị Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm.

Trong quá trình điều tra, Phan Văn Sự đã chết, cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sự. Đối với Thái Văn Đình, cơ quan điều tra đã bắt giữ để đấu tranh nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là lần thứ 2 TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử. Các bị cáo Phan Đình Tuấn, Vũ Thành Trung, Hồ Sự Cơ, Nguyễn Quốc Thắng, Phan Thanh Tòn bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, do vắng luật sư bào chữa cho Hồ Sự Cơ, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Hoàng Lam