1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Trùm giang hồ Thái "Bus" bảo kê đất ở Phú Quốc nhận thêm án tù

Bảo Trân

(Dân trí) - Trùm giang hồ Thái "Bus" (37 tuổi, ở Phú Quốc) đang chấp hành án chung thân về tội Giết người vừa bị tuyên phạt thêm 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến 28 đối tượng hỗn chiến giành bảo kê đất tại TP Phú Quốc xảy ra năm 2022.

Trong nhóm này có Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 37 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) từng bị Tòa án cấp cao tại TPHCM tuyên phạt án chung thân về tội Giết người trong một vụ án bảo kê đất Phú Quốc với gần 70 bị cáo tham gia.

Tại vụ án này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thái 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Như vậy, tổng hợp hình phạt mà Thái "Bus" phải chấp hành ở cả 2 vụ án là chung thân.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt 27 bị cáo khác mức phạt thấp nhất 1 năm 8 tháng 29 ngày tù, cao nhất là 3 năm tù, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trùm giang hồ Thái Bus bảo kê đất ở Phú Quốc nhận thêm án tù - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, năm 2019, ông H.V.X. (đã mất) mua một thửa đất bằng giấy viết tay tại khu vực phường An Thới (TP Phú Quốc) và thuê Lê Hoàng Cường bảo vệ, xây dựng các công trình trên thửa đất này.

Để trả công, ông X. giao cho Cường một phần đất có diện tích khoảng 200m².

Trong khi đó, ông K. (chưa rõ lai lịch) cũng mua thửa đất nói trên từ một người dân (cũng chỉ có giấy viết tay). Khi phát hiện thửa đất của mình bị chiếm, ông K. thuê nhóm của Thái "Bus" đòi lại đất.

Ngày 7/4/2022, Cường chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp nhiều đối tượng xuống khu đất tranh chấp. Nhóm của Kha thuê ô tô 16 chỗ chở 23 người mang theo hung khí xuống khu đất. Cường muốn né vai trò chỉ đạo nên không đi theo.

Nhóm của Kha đến khu đất nhưng không gặp nhóm Thái "Bus" nên quay về nhà Cường.

Sau đó, nhóm Thái "Bus" đến khu đất đánh đuổi chủ thầu xây dựng (phía Cường thuê), ngăn cản công nhân thi công. Sau khi chiếm lại đất, ông K. giao đất cho người khác quản lý.

Khoảng 14h cùng ngày, biết tin nhóm Thái "Bus" chiếm đất, Cường chỉ đạo nhóm của Kha quay lại giành đất nên 2 bên ẩu đả, gây náo loạn. Do ít người nên nhóm của Kha bỏ chạy.

Nhóm Thái "Bus" đuổi theo ép xe, tiếp tục tấn công nhóm của Kha. Lúc này, người dân tri hô nên cả 2 nhóm rời khỏi hiện trường. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, tháng 6/2024, liên quan đến vụ 70 giang hồ hỗn chiến, bảo kê đất tranh chấp đất, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus") tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 36 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) được Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, chuyên làm dịch vụ để được cấp giấy tờ đất ở Phú Quốc) nhờ bảo kê để đo vị trí mảnh đất 2,2ha đang tranh chấp tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng", sáng 27/10/2022, Thái "Bus" huy động hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì đụng độ nhóm của Khúc Văn Đoài (41 tuổi, người có máu mặt ở địa phương) cùng hơn 20 đàn em.

Hai nhóm giang hồ xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Lúc này, Đoàn Thiên Long (36 tuổi, đàn em của nhóm Thái "Bus") cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.