1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân

Nhật Linh Đan Bảo Trân

(Dân trí) - Bị cáo Đoàn Thiên Long dùng súng bắn 8 người thương vong lĩnh án chung thân. Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", huy động nhóm giang hồ đi bảo kê đất) lĩnh án chung thân.

Sau 2 ngày nghị án, sáng 31/1, HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 70 giang hồ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương xảy ra ngày 27/10/2022.

70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc lĩnh án

Bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi, dùng súng bắn 8 người thương vong) nhận mức án chung thân. Trước đó, VKS đề nghị Long án tử hình.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 1

Bị cáo Đoàn Thiên Long nhận án chung thân (Ảnh: Mỹ Hân).

Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", huy động nhóm giang hồ đi bảo kê đất) nhận án chung thân, bằng với mức án đề nghị của VKS.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (nhận đo đạc đất) lĩnh 20 năm tù. Trước đó, bị cáo này bị VKS đề nghị chung thân. 

Bị cáo Bùi Đức Ngọc án chung thân, bằng với đề nghị của VKS; bị cáo Bùi Minh Trung (tức Trung "Cà Mau", đàn anh giang hồ nổi tiếng ở Phú Quốc) 14 năm tù, thấp hơn VKS đề nghị trước đó là 18-20 năm tù.

HĐXX cũng tuyên 61 bị cáo khác mức án từ 6 tháng tù treo đến 18 năm tù giam về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng, Che giấu tội phạm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 2

HĐXX tuyên án sáng 31/1 (Ảnh: Mỹ Hân).

4 bị cáo tội Che giấu tội phạm gồm: Hà Minh Trường, Lê Quang Bảo, Vi Văn Dương, Huỳnh Văn Đời, lĩnh mức án bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Thái "Bus" giữ vai trò chính, trực tiếp cầm đầu trong vụ án

HĐXX xác định vụ án xuất phát từ tranh chấp đất giữa ông Ngụy Văn Khiếu và Khúc Văn Đoài. Luật sư của ông Khiếu nhờ Phạm Anh Hiếu đứng ra lo việc đo đất tranh chấp,giữa các bên chưa thể hiện tiền công trên thực tế.

Do biết nhiều lần luật sư của ông Khiếu vào đo đất bị phía ông Đoài ngăn cản, Hiếu đã nhờ đàn anh "có tiếng nói" là Nguyễn Văn Thái  (tức Thái "Bus") cùng thực hiện. Tiền công trả cho Thái cũng chưa được xác định, mặc dù có một số bị cáo nghe giá trị "kèo" là 3-4 tỷ đồng, song nghe từ Thái chứ không nghe từ Hiếu.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 3

Nguyễn Văn Thái (Thái "Bus") lĩnh án chung thân (Ảnh: Mỹ Hân).

Sáng 27/10/2022, Thái liên hệ và tập hợp hơn 70 đối tượng "anh em xã hội" tại nhà Trung "Cà Mau" để đi đo đất với Hiếu. Các nhóm có mang theo hung khí là súng, dao…

Bùi Đức Ngọc đã chỉ cách sử dụng súng và giao cho Đoàn Thiên Long mang theo. Nhiều nhóm không biết mặt nhau nên Ngọc, Trung, Nguyễn Quốc Vinh kêu các em mua khẩu trang đeo để nhận nhóm mình.

Sau đó, nhóm này đến khu đất tranh chấp và xảy ra xô xát với nhóm của Đoài. Đoàn Thiên Long khai nghe Thái "Bus" và 2 người em Trung "Cà Mau" kêu "bắn cho nó biết" nên Long đã bắn 3 phát súng hướng về đối phương. Hậu quả làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 4

Bị cáo Phạm Anh Hiếu nhận 20 năm tù (Ảnh: Mỹ Hân).

Nhận định vai trò của nhóm bị cáo chính, HĐXX cho rằng, bị cáo Phạm Anh Hiếu không có đàn em nào, cũng không có yêu cầu cách thức đo đất ra sao, nhưng khi nhờ Thái "Bus", Hiếu biết rõ Thái là người có tiếng nói với nhiều "anh em xã hội".

Khi biết có hơn 70 đối tượng cùng đi và thấy súng, Hiếu khai rất sợ, có ý nghĩ không muốn đi nữa, nhưng thực tế bị cáo không dừng lại mà chấp nhận cùng đi vào khu đất tranh chấp. Lúc nghe có nhiều tiếng súng nổ, Hiếu chở Thái về nhà và biết bên mình làm 8 người thương vong. Hiếu lẩn trốn đến tối cùng ngày ra công an trình diện.

"Tại tòa, bị cáo Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mặc dù không mong muốn, không có mục đích giết người nhưng việc bị cáo Thái tập trung đông người, có hung khí thì Hiếu hoàn toàn có thể thấy trước hậu quả mà các đối tượng sẽ gây ra. Nhưng để đạt được mục đích đo đất của mình, Hiếu chấp nhận để mặc cho hậu quả xảy ra nên phải chịu trách nhiệm với vai trò là người xúi giục, tổ chức", HĐXX nhận định.

Theo HĐXX, bị cáo Thái "Bus" là người giữ vai trò chính, trực tiếp cầm đầu nhóm đối tượng trong vụ án.

Tại hiện trường, Đoàn Thiên Long khai nghe Thái kêu bắn đi nên Long bắn 3 phát súng. Camera hiện trường thể hiện 50 đối tượng nhóm của Thái cầm hung khí đuổi đánh đối phương.

Tại tòa, Thái "Bus" thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo và luật sư bào chữa cho rằng Thái không có mục đích gây ra cái chết cho bị hại là không phù hợp.

Bị cáo Thái là người ý thức rõ ràng nhất về mức độ hành vi tập hợp người tổ chức đi đo đất có hung khí. Thái được xem là anh lớn trong nhóm, được Ngọc dặn Long đi theo bảo vệ, nên các nhóm đều ngầm hiểu hành động của Thái chính là mệnh lệnh.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 5

Bị cáo Bùi Đức Ngọc lĩnh án chung thân (Ảnh: Mỹ Hân).

"Ý thức phạm tội của bị cáo Thái thể hiện qua việc biết Nguyễn Văn Quá có mang theo súng; nhóm của Quá là nhóm có sự chuẩn bị, có hung khí, sẵn sàng đánh nhau, hỗ trợ trực tiếp gần hiện trường nhất. Khi Thái gọi điện cho Quá chính là việc khởi đầu cho việc Quá chạy vào dùng súng bắn chỉ thiên, phát động đánh nhau gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc xe của nhóm Khúc Văn Đoài cản trở các bị cáo ra về không phải là lý do, nguyên nhân để các bị cáo có quyền sử dụng bạo lực tước đi sinh mạng người khác. Đây chính là kết quả của hành vi côn đồ, xem thường pháp luật, tính mạng người khác mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm, trong đó có Nguyễn Văn Thái", HĐXX nhận định rõ vai trò của Thái "Bus". 

HĐXX xác định, bị cáo Trung "Cà Mau" để các nhóm tập trung tại nhà mình và cho một số đàn em đi cùng nhóm. Trung cũng như Thái là đàn anh, có tiếng nói, chính vì sự mặc nhiên chấp thuận của bị cáo đã thúc đẩy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên Trung phải chịu trách nhiệm với vai trò tổ chức, xúi giục.

Xử vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc: Kẻ giết 2 người bị án chung thân - 6

Bị cáo Bùi Minh Trung (Trung "Cà Mau) nhận 14 năm tù (Ảnh: Mỹ Hân).

Còn bị cáo Bùi Đức Ngọc là người tổ chức, xúi giục, sắp xếp xe xuống hiện trường. Ngọc hướng dẫn sử dụng súng và giao cho Đoàn Thiên Long cầm theo. Ngọc chỉ đạo Long bảo vệ Thái "Bus", chính từ mệnh lệnh này mà Long đã thực hiện bảo vệ bằng cách sử dụng súng hoa cải bắn chết người.

"Tại tòa, Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngọc chính là một trong những người có vai trò cao nhất, có liên quan trực tiếp đến cái chết và thương tích của nhiều bị hại. Chính những sắp xếp của Ngọc là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ án", HĐXX nhận định.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 36 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) được Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, chuyên làm dịch vụ để được cấp giấy tờ đất ở Phú Quốc) "nhờ" bảo kê để đo vị trí mảnh đất 2,2ha đang tranh chấp tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc. 

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng", sáng 27/10/2022, Thái "Bus" huy động hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì đụng độ nhóm của Khúc Văn Đoài (41 tuổi, người có máu mặt ở địa phương) cùng hơn 20 đàn em.

Hai nhóm giang hồ xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Lúc này, Đoàn Thiên Long (36 tuổi, đàn em của nhóm Thái "Bus") cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Liên quan đến vụ án, VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội Giết người, 13 bị cáo tội Gây rối trật tự công cộng; 6 bị cáo tội Che giấu tội phạm; 1 bị cáo tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, 8 bị cáo bị truy tố tội liên quan Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.