1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trốn án, cựu hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn giả vờ “mất tích”

Bản án có hiệu lực khá lâu nhưng ông Trần Tín Kiệt, cựu Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn "mất tích" nên chưa thể thi hành án.

Sáng 19-5, tin từ Viện KSND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết năm 2013, ông Trần Tín Kiệt (ngụ phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tòa tuyên phạt 3 năm tù treo vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Từ khi bản án có hiệu lực đến nay, tòa án chưa thể thi hành án vì không biết cựu hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn ở đâu.

Đại diện cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét nhà ông Kiệt ở TP Quy Nhơn

Đại diện cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét nhà ông Kiệt ở TP Quy Nhơn

Theo Công an TP Quy Nhơn, trước đó, khoảng tháng 6-2012, ông Kiệt xin phép đi TP HCM chữa bệnh rồi "mất tích" luôn đến nay. Tuy nhiên, theo xác minh của chúng tôi, trước khi bản án có hiệu lực, cựu hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn đã bán nhà ở TP Quy Nhơn. Hiện nay vợ chồng ông Kiệt đang ở tại một ngôi nhà riêng khá khang trang tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.

Tương tự như ông Kiệt, hiện trên địa bàn TP Quy Nhơn có 11 người khác không có mặt ở địa phương để chấp hành hình phạt tù treo. Vì vậy, việc chuyển hồ sơ cho UBND các phường, xã để giám sát, giáo dục đối các đối tượng này chưa thể thực hiện được.

Theo A.Tú
Người lao động