1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Trộm xe xong, giả danh công an để tống tiền

(Dân trí) - Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng trộm xe máy của chị Hồng thì một người tự xưng công an huyện Phù Cát (Bình Định) tìm đến nhà chị Hồng yêu cầu đem 4 triệu đồng đến điểm hẹn chuộc xe máy. Đây chính là đối tượng đã trộm xe máy của chị Hồng trước đó.

Khoảng 11h30 trưa 14/11, tại bến xe buýt trên đường Lê Duẩn (TP Quy Nhơn, Bình Định), tổ công tác Công an huyện Phù Cát phối hợp với Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Hiểu (26 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) khi đang nhận tiền của chị Lê Thị Hồng (41 tuổi, ngụ ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát), nạn nhân bị mất xe máy trước đó.

Đối tượng Phạm Ngọc Hiểu tại cơ quan công an 
Đối tượng Phạm Ngọc Hiểu tại cơ quan công an 

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/10, chị Hồng dựng chiếc xe máy BKS 77E1-077.53 trước cổng chợ thì bị mất trộm nên báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, thì một thanh niên tìm đến nhà chị Hồng xưng cán bộ công an huyện Phù Cát. Người này cho biết đang giữ chiếc xe của chị Hồng bị trộm và yêu cầu chị này chuẩn bị 4 triệu đồng để chuộc lại chiếc xe bị mất.

Tuy nhiên, chị Hồng rất cảnh giác, nghi ngờ chính là kẻ đã lấy trộm xe và đang thực hiện hành vi lừa đảo chứ không có chuyện công an đi đòi tiền chuộc. Lúc này, một mặt chị Hồng nhận lời, đồng thời báo cáo vụ việc cho cơ quan công an. Khi đối tượng vừa xuất hiện nhận tiền thì lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công