1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm ví của bạn, thiếu nữ đi tù 6 tháng

(Dân trí) - Sáng 15/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Thư (SN 1996, trú Hòn Sện, Vĩnh Hòa, Nha Trang) - nhân viên phục vụ khách sạn Yasaka - 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phạm Anh Thư trước vành móng ngựa.

Bị cáo Phạm Anh Thư trước vành móng ngựa.
 
Trước đó, khoảng 2h ngày 8/2/2014 (mùng 9 Tết), Thư cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thị Thảo Vy, Lê Ngọc Duy Khương, Nguyễn Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trâm rủ nhau về phòng trọ của Vy tại đường Trần Quý Cáp, Nha Trang để ăn nhậu.

 

Trong lúc ngồi ăn uống thì có Võ Thị Thọ Lộc là bạn cùng làm đến chơi. Thư quan sát thấy chị Lộc có để ví tiền trong giỏ xách nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

 

Lợi dụng lúc chị Lộc đi vệ sinh, Thư lén lấy trộm ví tiền bên trong có 7.540.000 đồng, 30 USD, 50 AUD, 1.500 Bath và 100 RUP (theo định giá tổng giá trị tài sản là hơn 10 triệu đồng) bỏ vào trong người rồi đi ra ngoài.

 

Thư lục ví lấy toàn bộ số tiền bỏ vào trong túi quần, còn chiếc ví giấu vào tấm bạt trước nhà.

 

Khi chị Lộc đi vệ sinh xong, vào có kiểm tra túi xách thì phát hiện mất ví tiền nên đã thông báo cho cả nhóm biết. Thấy vậy, Thư nói mình bị mệt nên xin phép về trước và nhờ Trang chở về.

 

Quá trình tìm kiếm, nhóm của Lộc được bà Trần Thị Đào là người bán cà phê trước nhà nói cho biết có người phụ nữ trong nhóm của Lộc đi ra cất giấu vật gì ở trong tấm bạt.

 

Cả nhóm kiểm tra và phát hiện được ví tiền của Lộc. Sau đó, Vy điện thoại cho Thư và Trang quay lại cùng lên trụ sở Công an phường Phướng Sài trình báo sự việc.

 

Tại đây, Thư đã thừa nhận hành vi của mình và giao nộp toàn bộ tài sản đã trộm cắp.

 

Trịnh Anh