1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm hàng chục xe SH bằng thủ đoạn "dương Đông kích Tây"

(Dân trí) - Với thủ đoạn một đối tượng làm nhiệm vụ gây hấn với bảo vệ để gây sự chú ý, đối tượng còn lại xông vào bãi xe dùng đoản mở khóa để trộm xe, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm xe SH.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đàm Đạt Văn (38 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) và Nguyễn Quang Ngọc Đức (30 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đàm Đạt Văn và Nguyễn Quang Ngọc Đức tại cơ quan công an
Đàm Đạt Văn và Nguyễn Quang Ngọc Đức tại cơ quan công an

Đây là 2 đối tượng bị công an quận 7 bắt quả tang khi đang dàn cảnh trộm xe gắn máy tại quán Sông Tân, số 108 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7.

Trước đó vào lúc 18h ngày 7/4, Đàm Đạt Văn rủ Nguyễn Quang Ngọc Đức đi trộm xe gắn máy để bán kiếm tiền tiêu xài và Đức đồng ý. Đức lấy xe gắn máy BKS 59C1 – 80574 chở Văn từ quận 10 sang quận 7 để trộm cắp.
 
Khi đến trước quán Sông Tân số 108 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, cả 2 phát hiện chiếc xe gắn máy hiệu SH của anh Nguyễn Thành Dũng (43 tuổi, ngụ quận 7) đang để tại bãi xe cho bảo vệ trông coi.

Tang vật mà công thu giữ
Tang vật mà công thu giữ

Lúc này, Đức dừng xe để Văn đi vào trong quán dùng đoản mở khóa xe, bên ngoài Đức giả bộ gây hấn với bảo vệ đại lại như “mày đánh em tao hay mày chọc ghẹo vợ tao…”, để gây sự chú ý, tạo điều kiện cho đối tượng Văn ra tay phá khóa trộm xe.

Tuy nhiên tất cả hành động của 2 đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát công an quận 7. Khi đối tượng Đức đang gây hấn đến mức cao trào để lôi kéo sự chú ý của tất cả các bảo vệ thì bất ngờ các trinh sát công an quận 7 ập vào khống chế Đức. Tuy nhiên đối tượng Đức tỏ ra cáo già khi cho rằng công an đã bắt nhầm mình và liên tục chống đối.

Lúc này, bên trong bãi xe, đối tượng Văn thấy đồng bọn bị bắt giữ nên tìm cách tháo chạy. Ngay lập tức các trinh sát công an quận 7 và người dân xung quanh đã đuổi theo vây bắt đối tượng Văn. Thấy bị dồn vào đường cùng, đối tượng Văn đã xông vào nhà dân gần đó lấy một con dao nhọn dài khoảng 50cm để uy hiếp người đi đường nhằm cướp xe tẩu thoát. Tuy nhiên các trinh sát đã dũng cảm ập vào khống chế được đối tượng Văn.

Thiết bị phá sóng định vị xe SH mà các đối tượng mang theo bên người
Thiết bị phá sóng định vị xe SH mà các đối tượng mang theo bên người

Tang vật công an thu giữ gồm 1 xe gắn máy BKS 59C1 – 80574 dùng làm phương tiện để gây án, 1 xe SH màu đen là tang vật của vụ án, 1 con dao bấm dài 25cm dùng để chống trả nếu bị vây bắt, 1 đoản sắt hình chữ L cùng 5 đầu đoản dùng để mở khóa…Đặc biệt, công an còn thu giữ một thiết bị mà các đối tượng dùng để phá định vị trên xe SH do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 thừa nhận đã gây ra tổng cộng 9 vụ dàn cảnh trộm xe SH với thủ đoạn tương tự. Sau khi lấy được xe, các đối tượng đem bán lại với giá từ 30 – 50 triệu đồng/ chiếc để chia nhau tiêu xài.

Tuy nhiên công an quận 7 nhận định, khả năng số vụ trộm xe mà các đối tượng này gây ra là vượt xa con số 9 vụ.

Quán Sông Tân nơi các đối tượng dàn cảnh trộm xe SH nhưng bị công an bắt giữ
Quán Sông Tân nơi các đối tượng dàn cảnh trộm xe SH nhưng bị công an bắt giữ

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 7 cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng trên là không mới, tuy nhiên lại rộ lên trong thời gian gần đây gây hoang mang trong dư luận nên các trinh sát công an quận 7 đã âm thầm đeo bám trong suốt thời gian dài mới triệt phá được. Cũng theo thượng tá Thanh thì tài sản mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là các loại xe đắt tiền như SH, PS, PCX..

Hiện công an quận 7 đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo