1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết

(Dân trí) - Những ngày gần đây, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp khiến người dân hoang mang bởi sự manh động và táo tợn của đối tượng gây án, nhất là tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề.

Gây án lúc nửa đêm về sáng 

Mới đây nhất là trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị A. (28 tuổi) ở đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Rạng sáng ngày 15/1, kẻ gian phá hàng rào nhà chị A. để trộm 4 xe máy của người thuê trọ tại đây. Tất cả nạn nhân là sinh viên và công nhân.

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết - 1
Tên trộm đột nhập vào nhà chị H. lấy 3 xe máy đắt tiền hồi tháng 12/2019

Trước đó là trường hợp của chị D.Q.H. (39 tuổi) ở quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) cũng bị trộm leo tường vào nhà lấy 3 xe máy đắt tiền. "Năm ngoái, một gia đình gần nhà tôi đi chơi Tết bị trộm vào lấy sạch tài sản luôn", người thân chị H. lo lắng.

Có thể nhận thấy, thời điểm gây án của các đối tượng trộm là khoảng từ 2h-4h sáng. Đây là khoảng thời gian người dân ngủ say nên các đối tượng trộm cắp lợi dụng để ra tay.

Ngoài tình trạng trộm cắp, vấn nạn cướp giật cũng rộ lên khiến người dân bất an mỗi khi ra đường. Đáng báo động, các đối tượng này còn dùng bình xịt hơi cay tấn công người tham gia giao thông để cướp tài sản.

Theo đó, chiều ngày 12/1, cặp vợ chồng chở theo người con đi xe máy ở hầm chui Tân Tạo (quốc lộ 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) thì bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công để giật điện thoại.

Trao đổi với PV về vụ việc này, một lãnh đạo UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân) cho biết, do nạn nhân không trình báo nên không nắm cụ thể thông tin. “Chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về việc bảo vệ tài sản để hạn chế tình trạng trộm, cướp trong dịp tết sắp tới”, người này nói.

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết - 2
Rạng sáng ngày 13/12, chị N.T.K.T. (35 tuổi, ngụ quận 11) đi xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình) thì bị Nguyễn Bá Dương (sinh năm 1997) và Trịnh Vi Tấn (sinh năm 1998, cả 2 ngụ quận 12) dùng bình xịt hơi cay tấn công cướp tài sản

Qua tìm hiểu của PV, bình xịt hơi cay hiện đang được rao bán công khai trên mạng xã hội và ai cũng có thể dễ dàng mua với giá từ vài trăm ngàn đến tiền triệu. Trong khi đó theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định, bình xịt hơi cay là một trong những công cụ hỗ trợ được nhà nước và các cơ quan chức năng quy định việc sử dụng và quản lý rất nghiêm ngặt.

Công dân, cá nhân không được phép tàng trữ, sử dụng, mượn, thuê, mua, bán… loại công cụ này dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào. Nếu vi phạm thì tùy vào từng trường hợp, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo hành chính hoặc hình sự.

Người dân cần tự bảo vệ tài sản

Liên quan đến tình trạng dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản, Công an quận Bình Tân vừa xoá sổ băng nhóm chuyên dùng thủ đoạn trên để cướp xe máy của người đi đường.

Các đối tượng trong băng cướp này gồm: Liêu Thanh Long (tự Long Cao, sinh năm 1995, tạm trú quận Bình Tân), Trần Quang Giang (tự Tài Què, sinh năm 1987, tạm trú quận Tân Bình), Phan Văn Thành (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1994, tạm trú quận 8).

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết - 3
Dừng xe trong hẻm vắng, anh L.M.T. (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân) bị 2 đối tượng dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công cướp xe máy lẫn điện thoại

Theo Công an quận Bình Tân, các đối tượng này cần tiều tiêu xài nên rủ nhau dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường để cướp xe máy. Trong đó, Nhân và Giang từ nhiều lần vào tù về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. 

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết các loại tội phạm như buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lợi dụng dịp Tết để tăng cường hoạt động phạm pháp.

Bên cạnh đó, các loại tội phạm hình sự như trộm cắp trong nhà dân, các đối tượng lợi dụng người dân đi chơi ngày Tết để đột nhập lấy tài sản. Tại các điểm vui chơi đông người, thành phần xấu lợi dụng người dân hớ hênh khi mang theo tài sản để móc túi, cướp giật. Ngoài ra, các gia đình ở khu dân cư khi đến thăm nhà, chúc Tết nhau để xe sơ hở cũng là cơ hội để trộm cắp ra tay.

Trộm cướp lộng hành những ngày cận Tết - 4
Thượng tá Lâm cho biết tội phạm cướp giật vẫn còn nhiều nên người dân cẩn thận tài sản, nhất là trong dịp Tết

“Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an, đặc biệt là Tổ Công tác 363 sẽ được tăng cường triển khai các biện pháp để trấn áp các loại tội phạm này. Tuy nhiên, ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân vẫn quan trọng”, thượng tá Lâm nói.

Thượng tá Lâm khuyến cáo người dân đi chơi Tết cần cẩn thận tài sản, khoá cửa nhà hoặc cử người trông coi, khi ra đường không nên mang theo tài sản quá nhiều, không để hớ hênh vì tội phạm cướp giật ở TP vẫn còn nhiều.

Hoàng Thuận