1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm bất thành, chém hàng xóm 23 nhát dao

(Dân trí) - Nửa đêm, Nguyễn Văn Quân lẻn vào nhà hàng xóm, dùng sống dao đánh vào đầu nữ chủ nhà hòng cướp đôi bông tai vàng. Người hàng xóm tỉnh dậy, la hét kêu cứu, Quân dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, tay nạn nhân rồi bỏ chạy.

Đi trộm, chém hàng xóm 23 nhát dao

Ngày 6/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Khoảng 0h30 ngày 18/6, Nguyễn Văn Quân nảy sinh ý định đến nhà bà Trần Thị Quế (trú cùng xóm) để trộm tài sản. Quân mặc áo dài trùm kín đầu, mặt, mang găng tay đến nhà bà Quế. Đi qua một nhà hàng xóm khác, Quân thấy con dao rạ nên nhặt lên, giấu trong người.

Bị cáo Nguyễn Văn Quân tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Quân tại phiên tòa.

Sau khi đột nhập vào nhà, thấy bà Quế đang ngủ say, Quân dùng sống dao đánh vào đầu để nạn nhân bất tỉnh hòng lấy đôi bông tai bà này đang mang.

Bị đánh, bà Quế tỉnh dậy tri hô và đưa tay chống đỡ. Quân nhảy hẳn lên giường, vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt, tay nạn nhân. Nghe tiếng tri hô của bà Quế, hai người hàng xóm chạy đến. Nhìn qua cửa sổ thấy có người, Quân cầm dao chạy khỏi nhà bà Quế. Sau khi rửa sạch dao, đặt lại đúng vị trí cũ, Quân gói ghém bộ quần áo, găng tay vấy máu vứt xuống sông.

Bà Quế được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với 23 vết chém trên cơ thể, gây chấn thương sọ não, đứt gân tay, gãy tay…

Đến ngày 23/6, Nguyễn Văn Quân đến Công an thị xã Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định thương tật cho thấy bà Trần Thị Quế bị tổn hại 64% sức khỏe. Hành vi của Nguyễn Văn Quân đủ cấu thành tội “Giết người”.

Bị 23 nhát chém vào đầu, mặt, tay, bà Quế tổn hại 64% sức khỏe, hoàn toàn mất khả năng lao động.
Bị 23 nhát chém vào đầu, mặt, tay, bà Quế tổn hại 64% sức khỏe, hoàn toàn mất khả năng lao động.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi dùng sống dao đánh vào đầu bà Quế với mục đích để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Quân có dấu hiện phạm tội "Cướp tài sản". Tuy nhiên, Quân chưa thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Quế. Ngoài lời khai nhận tội của Quân, cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bà Quế. Do đó, không có căn cứ để khởi tố Quân về tội "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo Quân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong bị hại tha thứ, đồng thời chấp nhận yêu cầu bồi thường 101 triệu đồng của bà Trần Thị Quế.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Quân là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Quân 16 năm tù, buộc phải bồi thường 101 triệu đồng cho bị hại.

Hoàng Lam