1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệu tập 12 nam thanh niên mang dao đi hỗn chiến đêm mùng 2 Tết

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc uống nước tại thị trấn Sìn Hồ, P. bị một nhóm 12 người lao vào hành hung và bị chém trọng thương.

Ngày 15/2, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết đã triệu tập 12 nam thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích, khiến một nạn nhân bị trọng thương. Vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Sìn Hồ vào đêm mùng 2 Tết (tức ngày 11/2).

12 người này gồm: Lò Đức M. (SN 2008), Tẩn Sơn L. (SN 1998) và Chẻo Phàn C. (SN 2003), Sùng Duy H. (SN 2007), Mùa A K. (2008), Lò Mạnh T. (SN 2005), Tẩn Sin N. (SN 2007), Tẩn A X. (SN 2009), Lò Văn T. (SN 2006), Tẩn A V. (SN 2006), Vàng Văn C. (2007) và Tẩn Minh K. (SN 2009, cùng trú tại thị trấn Sìn Hồ).

Triệu tập 12 nam thanh niên mang dao đi hỗn chiến đêm mùng 2 Tết - 1

Hung khí mà nhóm thanh niên dùng để chém P. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 11/2, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm thanh niên đánh nhau, sử dụng hung khí khiến một người bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Qua xác minh, cảnh sát xác định vào thời gian trên, Chẻo A P. (SN 2005, ở huyện Sìn Hồ) ngồi uống nước tại thị trấn Sìn Hồ, xảy ra cự cãi với nhóm của Lò Đức M. (SN 2008), Tẩn Sơn L. (SN 1998) và Chẻo Phàn C. (SN 2003).

Sau đó, nhóm của P. đã xin lỗi và làm hòa với nhóm M. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, M. gọi thêm 9 người khác tới để giải quyết mâu thuẫn.

Theo cảnh sát, trong nhóm người trên, Tẩn Sin N. đã cầm theo một con dao dài 116cm để đi hỗn chiến. Sau đó, nhóm của M. lao vào đánh nhóm của P.

Lúc này, Tẩn Sơn L. đã dùng dao chém P. vào phía sau gáy. Hậu quả, Chẻo A P. bị rách ở vùng sau gáy phải khâu 6 mũi, môi trên bị rách khâu 3 mũi; bị bầm tím ở tay, lưng, đầu gối và vùng mặt.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.