1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Triệt phá sới bạc giữa sông Hồng, một con bạc nhảy xuống sông đuối nước

(Dân trí) - Trong quá trình lực lượng Công an huyện Nam Trực truy quét một sới bạc trên gò nổi giữa sông Hồng (thuộc địa bàn xã Nam Thắng, huyện Nam Trực), một số con bạc đã nhảy xuống sông trốn chạy, trong đó có một đối tượng bị đuối nước.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Đình Cẩn, Phó Trưởng Công an huyện Nam Trực, Nam Định xác nhận, cơ quan này vừa phá một ổ bạc, trong đó một đối tượng tham gia đánh bạc đã nhảy xuống sông trốn tránh cơ quan chức năng dẫn đến bị chết đuối.

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 13h ngày 26/2, Công an huyện Nam Trực đã triệt phá một sới bạc tổ chức trên gò nổi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn xã Nam Thắng, huyện Nam Trực. Lực lượng công an đã bắt quả tang 17 đối tượng (đều trú tại các huyện Vũ Thư, Đông Hưng và thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ 35 triệu đồng và một bộ bát đĩa, vị dùng để chơi xóc đĩa.

Theo lời khai ban đầu từ các con bạc, sới bạc này do Phạm Văn Tánh (36 tuổi, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tổ chức khoảng 1 năm nay. Các con bạc đều là người Thái Bình đi đò từ bến Nguyên Xá, huyện Vũ Thư ra bãi nổi sát phạt nhau.

Bãi nổi giữa sông Hồng, nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc
Bãi nổi giữa sông Hồng, nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc

Quá trình bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang, một số con bạc đã nhảy xuống sông Hồng để lẩn trốn. Một số đối tượng được lực lượng chức năng cứu lên, còn một số đối tượng khác nhảy tứ phía bơi thoát thân.

Theo Trung tá Phạm Đình Cẩn, đến 21h30’ ngày 27/2, gia đình anh Trịnh Văn Đàm (SN 1977, trú tại thôn Trung Hồng, xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), có đến Công an huyện Nam Trực hỏi thăm tin tức về anh Đàm. Qua quá trình rà soát, phía Công an huyện Nam Trực cho gia đình biết không bắt giữ ai có tên Đàm.

Khi thấy không có anh Đàm trong số đối tượng bị bắt, cộng với lời khai của những người tham gia đánh bạc cho biết anh Đàm đã nhảy xuống sông Hồng để chạy trốn, gia đình đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực gò nổi và tìm thấy xác anh Đàm vào đêm 27/2.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định anh Đàm tử vong do đuối nước, không bị ngoại lực tác động dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Đàm về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Cơ quan Công an huyện Nam Trực hiện đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

Đức Văn