1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Triệt phá nhóm đối tượng mua bán lô đề, cho vay nặng lãi

Thế Kha

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá; bắt giữ 6 đối tượng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, qua trinh sát trên địa bàn, Công an thị xã Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng do Đinh Quốc Vũ (còn gọi là Vũ "Hằng", sinh năm 1986, thường trú tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu có biểu hiện hoạt động phạm tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, cá độ bóng đá có quy mô lớn.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, tổ chức đánh bạc đều thực hiện qua điện thoại di động, chỉ nhận bảng lô đề và cá độ bóng đá của các thư ký và những con bạc quen biết, thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

Triệt phá nhóm đối tượng mua bán lô đề, cho vay nặng lãi - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Chung).

Nhóm đối tượng này còn có hoạt động cho vay lãi nặng, với mức lãi suất dao động từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Khi con nợ không có khả năng thanh toán, các đối tượng sẽ sử dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu mang theo hung khí đến nhà các con nợ để uy hiếp, ép buộc các con nợ trả tiền.

Công an thị xã Phú Thọ đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, chia thành 5 tổ công tác đồng thời tiến khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trên địa bàn thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại di động, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng và số tiền 459 triệu đồng. 

Triệt phá nhóm đối tượng mua bán lô đề, cho vay nặng lãi - 2

Công an thu giữ tang vật trong chuyên án (Ảnh: Nguyễn Chung).

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Đinh Quốc Vũ, Trần Tuấn Anh (sinh năm 1981), Ngô Trung Đức (sinh năm 1996), Phạm Trung Kiên (sinh năm 2000), Vũ Quốc Hùng (sinh năm 1976) và Hoàng Tiến Dũng (sinh năm 1981), đều trú ở thị xã Phú Thọ về hành vi đánh bạc trái phép.

Công an thị xã Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án này.