1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

(Dân trí) - Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa có quyết định khởi tố, bắt giam Huỳnh Quốc Việt (ngụ phường 8, TP Bạc Liêu) về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Thông tin ban đầu cho biết, cách đây mấy ngày, lực lượng Công an TP Bạc Liêu bắt quả tang Huỳnh Quốc Việt (SN 1973) đang ghi cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng ngay tại nhà. Lúc bị công an bắt giữ, Việt đang ghi cá độ 3 trận bóng đá với số tiền hơn 370 triệu đồng.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ tại nhà Việt nhiều phơi ghi cá độ bóng đá, máy tính, tiền mặt và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Được biết, từ khi Worl Cup diễn ra, Việt làm thầu ghi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho rất nhiều người qua hình thức nhắn tin, qua mạng và một số phương tiện khác, với số tiền mỗi trận hàng chục triệu đồng trở lên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.
 
***
 
Chiều ngày 30/6, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá.
Trần Ngọc Kim tại cơ quan điều tra
Trần Ngọc Kim tại cơ quan điều tra

Lợi dụng các đối tượng mê trò đỏ đen cá độ mùa World Cup, Trần Ngọc Kim (SN 1960) trú tại thôn Giang Hà, xã Thạch Kim đã cầm đầu ổ nhóm cá độ bóng đá với hình thức qua mạng Internet. Hành vi của Kim không qua mắt lực lượng chức năng.
 
Sau một thời gian ngắn theo dõi, vào khoảng 0h25' ngày 27/6, một số trinh sát Công an huyện Lộc Hà đã mai phục sẵn tại quán cà phê Cây Dứa (thôn Sơn Bằng, xã Thạch Bằng) bắt quả tang đối tượng Kim và một số đối tượng đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá.

Danh tính các đối tượng được làm rõ, gồm Đặng Quốc Tú (SN 1979), Phạm Minh Đạo (SN 1986), Phạm Ngọc Dũng (SN 1987) cùng trú tại xã Thạch Bằng; Nguyễn Minh Hồng (SN 1985), Phan Hồng Hải (SN 1983), Phạm Đình Việt (SN 1984), Trần Minh Anh (SN 1980), Trần Đại Dương (SN 1987), Phạm Xuân Tiến (1980), cùng trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Tang vật thu được một máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, một cuốn sổ ghi chép và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Được biết trong những ngày có các trận bóng đá diễn ra, những con bạc có thể đến tận quán cà phê của Kim đặt cá cược hoặc có thể cá cược gián tiếp qua tin nhắn, qua mạng.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Lộc Hà điều tra làm rõ.

Giang Hải Yến - Anh Tấn - Văn Dũng