1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng xuyên quốc gia

(Dân trí) - Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng xuyên quốc gia.

Quá trình tổ chức đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh Điều tra, Công an huyện Tràng Định và Công an thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng buôn vũ khí bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Các đối tượng buôn vũ khí bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Ngày 13/2/2016, Ban chuyên án đã thi hành Lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi nhiều lần mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng đối với 4 đối tượng gồm: Trần Anh Dũng (SN 1966); Trịnh Văn San (SN 1960), Trịnh Thị Hậu (SN 1985) cùng trú tại thôn Kéo Quang, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và Lý Văn Sự (SN 1991, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định).

Ban chuyên án đã làm rõ từ tháng 10/2014 đến 4/2015, đối tượng Trần Anh Dũng, Lý Văn Sự đã 13 lần bán trót lọt 26 khẩu súng quân dụng (loại K54, K59, Col quay, súng Các bin, súng trường) kèm theo 347 viên đạn cho các đối tượng ở Trung Quốc. Hai cha con Trịnh Văn San, Trịnh Thị Hậu từ giữa năm 2013 đến cuối năm 2014 đã 7 lần bán 6 khẩu K54, 1 khẩu K59, 56 viên đạn cho cùng nhóm đối tượng ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Công an thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây Trung Quốc đã bắt giữ các đối tượng ở Trung Quốc và thu hồi được số vũ khí trên.

Chuyên án được triệt phá là chiến công lớn đầu xuân của Lực lượng Công an Lạng Sơn, đã làm tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan.

Bá Đoàn