1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

(Dân trí) - Ngoài số lượng lớn ma túy đá, công an còn thu giữ nhiều tiền và 3 khẩu súng, 11 viên đạn k59 và một số đạn bắn hoa cải, đạn chì.

sung-1443314302864

Tang vật vụ án được thu giữ

Chiều 26/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá đường dây ma túy tổng hợp với quy mô lớn, thu giữ nhiều súng đạn do các đối tượng Đỗ Xuân Lôi (tự Đông nhóc, quê Thừa Thiên Huế), Trương Ngọc Hân (quê Bình Thuận), Trần Hùng Chí (quê An Giang), Nguyễn Tấn Phương (quê TP Đà Nẵng), Phan Hữu Lợi (quê Hưng Yên), Nguyễn Minh Hùng, Hồ Thanh Quang, Lê Minh Hiệp (cùng TP.HCM) tổ chức, điều hành.

Trước đó, từ nhiều nguồn tin mật báo và quá trình trinh sát, lực lượng PC47 đã phối hợp với Công an thị xã Thuận An đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Xuân Lôi tại  khu phố Bình Thuận (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Tại đây, ngoài lượng lớn ma túy tổng hợp, hơn 200 triệu đồng, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một ôtô, 9 mã tấu, 4 tuýp sắt.

Ngay sau đó, Lôi cùng 7 tên đồng bọn đã bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra. Đặc biệt khi khám xét nơi ở của Đông “nhóc”, cảnh sát thu giữ được một khẩu Kalip, 1 khẩu K59, 1 khẩu Ru lô, 11 viên đạn K59 và một số đạn hoa cải, đạn chì.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều súng đạn - 2