1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý cực lớn, thu giữ 13 bánh heroin

(Dân trí) - Ít nhất 6 đối tượng cầm đầu cùng 13 bánh heroin, gần 2.000 viên thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan đã bị công an quận Bình Thạnh thu giữ trong chuyên án đấu tranh triệt phá một đường dây mua bán ma tuý cực lớn kéo dài hơn nửa năm.

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý cực lớn bị bắt
Các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý cực lớn bị bắt

Chiều 10/7, Công an quận Bình Thạnh công bố chuyên án mang bí số 414 triệt phá thành công một đường dây ma tuý quy mô, bắt giữ 6 nghi can Vũ Hồng Sơn (37 tuổi, tự “Liệu” ngụ Nam Định, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng), Đỗ Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Trần Thị Lương (tự Yến, 44 tuổi, ngụ Nam Định), Lê Thị Kim Ánh (32 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Thụy Bích Trâm (29 tuổi, ngụ Q.8) và Nguyễn Huỳnh Minh Châu (35 tuổi, ngụ Q.5). Tang vật thu giữ gồm 13 bánh heroin, 1.800 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật  liên quan khác. Trong đó, Vũ Hồng Sơn và Đỗ Duy Khanh được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma tuý này.

Chuyên án này được thành lập từ tháng 4/ 2014, qua công tác quản lý địa bàn công an Q. Bình Thạnh phát hiện 1 băng nhóm bán sỉ ma tuý cho các đầu nậu khắp nơi trên địa bàn thành phố với điểm giao dịch chủ yếu tại quận Bình Thạnh.
 
Trên cơ sở xác định bước đầu, cuối tháng 4/2014, Công an Q.Bình Thạnh gần 6 tháng đeo bám, khi đã có đủ chứng cứ và tìm ra được “hang ổ” của bọn tội phạm. Trưa 29/6, trinh sát phục kích tại ngã ba Nguyên Hồng – Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, tiến hành bắt giữ Đỗ Duy Khanh khi đối tượng này đang vận chuyển 3 bánh ma tuý (nặng hơn 1kg) bằng xe gắn máy.

2 giờ sau, trinh sát kết hợp cùng Công an phường 12, quận Gò Vấp tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Lương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của “nữ quái” này tại đường Phạm Văn Bạch (phường 12, quận Gò Vấp), công an thu giữ hơn 1.800 viên thuốc lắc, 82 gram ma tuý tổng hợp, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên đạn.

Ông trùm Vũ Hồng Sơn, đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý
"Ông trùm" Vũ Hồng Sơn, đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý

Từ lời khai của Lương, Khanh, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào khách sạn Thanh Bình (đường Lữ Gia, phường 15, quận 11) bắt giữ Vũ Hồng Sơn. Thời điểm bị bắt, tên Sơn đang giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn. Khám xét chiếc xe máy của Sơn gửi tại một bãi xe trong siêu thị (ở quận 1), các trinh sát thu giữ thêm trên 2kg ma tuý được giấu kín trong cốp.

Khẩu súng ông trùm Sơn luôn mang theo 
Khẩu súng "ông trùm" Sơn luôn mang theo 

Liên tiếp sau đó, Lê Thị Kim Ánh, Nguyễn Thụy Bích Trâm và Nguyễn Huỳnh Minh Châu cũng sa lưới.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, Sơn là người tìm “nguồn” ma tuý từ các tỉnh phía Bắc sau đó vận chuyển vào TP.HCM cùng với Khanh bán lại cho các “đại lý” cấp dưới. Đến thời điểm bị bắt, ngoài số ma tuý bị thu giữ, Sơn cùng đồng bọn đã tiêu thụ thành công hành chục bánh heroin khác.

Hiện công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên