1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

TPHCM:

Triệt phá đường dây mại dâm “núp bóng” quán cà phê

(Dân trí) - Tuyển một loạt các em chân dài về làm việc dưới hình thức nhân viên phục vụ quán cà phê nhưng thực chất Giang đang “ngầm” điều hành một đường dây bán dâm quy mô lớn. Sau mỗi lần gái đi khách, Giang bỏ túi 30-50% số tiền kiếm được.

Nguồn tin từ công an quận Bình Tân cho hay, cơ quan này vừa tiếp nhận 12 đối tượng liên quan đến đường dây mại dâm vừa bị triệt phá tại địa phương từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào tối ngày 9/5 lực lượng trinh sát thuộc đội 5, PC14 bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn trên Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tại đây, các trinh sát bắt quả tang và tạm giữ 3 cặp nam nữ khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
 
Triệt phá đường dây mại dâm “núp bóng” quán cà phê  - 1
Một đường dây mại dâm núp bóng quán cà phê bị cơ quan công an triệt phá trước đó.

Để làm rõ trách nhiệm, cơ quan công an cũng tạm giữ chủ khách sạn là bà Dương Thị Thảo (38 tuổi) vì hành vi có liên quan đến hoạt động chứa chấp mại dâm.

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, các trinh sát PC14 tiếp tục ập vào kiểm tra quán cà phê Phước Lộc (số 1174 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan.

Qua tổng hợp các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định người đứng ra tổ chức đường dây mại dâm và điều động gái đi khách là đối tượng Ong Thị Thanh Giang (33 tuổi, ngụ quận 6).

Được biết, “tú bà” Giang mở quán cà phê Phước Lộc từ đầu năm 2010. Trong khoảng thời gian đó Giang không tập trung buôn bán mà chủ yếu tuyển chọn các cô gái trẻ, có ngoại hình từ các tỉnh miền Tây vào phục vụ quán rồi chèo kéo để các cô gái tham gia vào đường dây bán dâm.

Khi khách vào uống cà phê những nhân viên này thay nhau “chào hàng”, gợi ý với khách để đi “vui vẻ”. Giá cho mỗi cuộc “mây mưa” được ấn định từ 300 – 500 ngàn đồng/lần.

Đối với những khách “mối” của quán thì có thể điện thoại trực tiếp cho Giang, sau đó Giang sẽ điều tiếp viên đến một khách sạn gần đó để phục vụ. Mỗi lần đi khách thành công các nhân viên phải nộp lệ phí cho Giang từ 30 – 50% số tiền kiếm được.

Hiện công an quận Bình Tân tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên